Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm, cúng dường các trường hạ trên địa bàn các quận 3, 4, 6

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vấn an sức khỏe và cúng dường đến Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tại chùa Xá Lợi
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vấn an sức khỏe và cúng dường đến Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tại chùa Xá Lợi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-7, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức 7 đoàn thăm, cúng dường các trường hạ an cư tập trung; theo phần công, đoàn 5 đã đến thăm các trường hạ trên địa bàn thuộc các quận 3, 4 và 6.
Thượng tọa Thích Đạt Đức thay mặt đoàn tác bạch cúng dường đến Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chứng minh trường hạ chùa Xá Lợi, cùng chư hành giả an cư tại đây

Thượng tọa Thích Đạt Đức thay mặt đoàn tác bạch cúng dường đến Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chứng minh trường hạ chùa Xá Lợi, cùng chư hành giả an cư tại đây

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (đoàn 5) do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn; cùng đi có Hòa thượng Thích Chơn Không, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Thường trực GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình; Thượng tọa Thích Nhuận Hạnh, Phó Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM.

Chủ tôn đức đoàn 5 đã đảnh lễ vấn an sức khỏe Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh trường hạ chùa Xá Lợi (Q.3).

Được biết, trường hạ chùa Xá Lợi có 30 vị hành giả; Ban chức sự trường hạ chùa Xá Lợi: Hòa thượng Thích Viên Châu, Chứng minh trường hạ; Hòa thượng Thích Đồng Bổn, Thiền chủ; Thượng tọa Thích Phước Triều, Phó Thiền chủ; Thượng tọa Thích Minh Sáng, Hóa chủ kiêm Thủ quỹ...

Đoàn Ban Trị sự TP.HCM lưu niệm cùng Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Đoàn Ban Trị sự TP.HCM lưu niệm cùng Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Tại trường hạ chùa Hưng Phước (Q.3), chư tôn đức đoàn Ban Thường trực thăm hỏi và sách tấn đến 60 hành giả an cư. Ban Chức sự trường hạ Hưng Phước do Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh làm Chủ hương; Hòa thượng Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư; Hòa thượng Thích Minh Hiền, Thiền chủ; Thượng tọa Thích Minh Thành, Phó thiền chủ; Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, Hóa chủ; Thượng tọa Thích Minh Trí, Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Phó hóa chủ trường hạ chùa Hưng Phước.

Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP.HCM sách tấn đến hành giả tại trường hạ chùa Hưng Phước

Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP.HCM sách tấn đến hành giả tại trường hạ chùa Hưng Phước

Tại trường hạ chùa Minh Đạo (Q.3) nơi có 76 hành giả an cư, trong đó 39 vị nội thiền. Ban Chức sự trường hạ chùa Minh Đạo do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, làm Thiền chủ kiêm Giám luật trường hạ; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Thiền chủ; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó thiền chủ; Đại đức Thích Minh Ân, Hóa chủ trường hạ…

Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM trao tịnh tài, tịnh vật cúng dường đến trường hạ chùa Hưng Phước

Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM trao tịnh tài, tịnh vật cúng dường đến trường hạ chùa Hưng Phước

Đoàn đến thăm trường hạ chùa Phật Đà (Q.3) do Hòa thượng Thích Minh Hiền, làm Thiền chủ; Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Hóa chủ; cùng chư tôn đức Ban lãnh chúng, Ban giảng huấn và 40 hành giả an cư tại đây.

Đặc biệt tại trường hạ chùa Phật Đà nương theo đạo tràng an cư, Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM kết hợp cùng chùa tổ chức khóa tu mùa hạ cho trên 200 Phật tử trực tiếp tại chùa và qua trực tuyến online.

Chư tôn đức lưu niệm tại trường hạ chùa Hưng Phước

Chư tôn đức lưu niệm tại trường hạ chùa Hưng Phước

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm và cúng dường trường hạ chùa Chantarangsay (Q.3) nơi có 20 hành giả an cư. Theo truyền thống, Phật giáo Nam tông tổ chức an cư bắt đầu vào ngày 16-6 Âm lịch và kết thúc vào ngày 16-9 Âm lịch.

Đoàn Phật giáo TP.HCM thăm, cúng dường tại trường hạ chùa Minh Đạo

Đoàn Phật giáo TP.HCM thăm, cúng dường tại trường hạ chùa Minh Đạo

Tại trường hạ chùa Phước Hòa (Q.3) nơi có 65 hành giả an cư, trong đó có 25 ngoại thiền. Ban Chức sự trường hạ do Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, làm Chủ hương kiêm Giám luật; Ni trưởng Thích nữ Viên Hạnh, Thiền chủ; Ni trưởng Thích nữ Như Pháp, Phó thiền chủ; Ni trưởng Thích nữ Viên Nhã, Hóa chủ; Ni sư thích nữ Như Thiện, Ni sư Thích nữ Nhựt Thành, Phó hóa chủ; Sư cô Thích nữ Viên Thông, Quản chúng..

Thượng tọa Thích Minh Duyên, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.3 thay mặt Ban Chức sự trường hạ phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Minh Duyên, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.3 thay mặt Ban Chức sự trường hạ phát biểu cảm tạ

Tại các trường hạ, chư tôn đức đại diện Ban Trị sự TP.HCM có lời thăm hỏi, sách tấn đến hành giả an cư và trao tặng tịnh tài, tịnh vật cúng dường trường hạ.

Lưu niệm tại trường hạ chùa Minh Đạo

Lưu niệm tại trường hạ chùa Minh Đạo

Thượng tọa Thích Đạt Đức đại diện đoàn Ban Trị sự TP.HCM hỏi thăm, sách tấn đến hành giả và Phật tử tại trường hạ chùa Phật Đà

Thượng tọa Thích Đạt Đức đại diện đoàn Ban Trị sự TP.HCM hỏi thăm, sách tấn đến hành giả và Phật tử tại trường hạ chùa Phật Đà

Có 40 hành giả an cư tại trường hạ chùa Phật Đà

Có 40 hành giả an cư tại trường hạ chùa Phật Đà

Chư tôn đức trao cúng dường đến trường hạ chùa Phật Đà do Hòa thượng Thích Minh Hiền, Thiền chủ trường hạ đón nhận

Chư tôn đức trao cúng dường đến trường hạ chùa Phật Đà do Hòa thượng Thích Minh Hiền, Thiền chủ trường hạ đón nhận

Chư tôn đức cúng dường trường hạ chùa Chantarangsay

Chư tôn đức cúng dường trường hạ chùa Chantarangsay

Đoàn lưu niệm tại chùa Chantarangsay

Đoàn lưu niệm tại chùa Chantarangsay

Sư cô Thích nữ Viên Thông báo cáo sơ lượt về an cư tại trường hạ Phước Hòa

Sư cô Thích nữ Viên Thông báo cáo sơ lượt về an cư tại trường hạ Phước Hòa

Thượng tọa Thích Thiện Quý sách tấn đến hành giả an cư tại trường hạ Phước Hòa

Thượng tọa Thích Thiện Quý sách tấn đến hành giả an cư tại trường hạ Phước Hòa

Trao tịnh tài cúng dường trường hạ

Trao tịnh tài cúng dường trường hạ

Lưu niệm tại trường hạ chùa Phước Hòa

Lưu niệm tại trường hạ chùa Phước Hòa

Tin, ảnh: Như Danh

Trường hạ Phật giáo Q.4

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, do Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TP.HCM làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Ban Thường trực: Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Nghi lễ TP; Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP; Ni sư Thích nữ Phụng Liên, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP đến chùa Long Bửu thăm chư hành giả Tăng (trường hạ chùa Long Bửu) và chư Ni hành giả (trường hạ chùa Bồ Đề).

Thượng tọa Thích Nhật Từ có lời thăm hỏi Ban Chức sự và hành giả Tăng Ni Phật giáo Q.4 tại chùa Long Bửu

Thượng tọa Thích Nhật Từ có lời thăm hỏi Ban Chức sự và hành giả Tăng Ni Phật giáo Q.4 tại chùa Long Bửu

Tại trường hạ chùa Long Bửu, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã có lời thăm hỏi Ban Chức sự trường hạ và chúc chư hành giả Tăng và Ni trong ba tháng An cư kiết hạ an trú tu học, trau dồi Tam vô lậu học, trưởng dưỡng nội lực, góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Thượng tọa Thích Quảng Chơn đại diện đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM trao cúng dường đến đại diện Ban Chức sự trường hạ Q.4

Thượng tọa Thích Quảng Chơn đại diện đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM trao cúng dường đến đại diện Ban Chức sự trường hạ Q.4

Chư tôn đức hành giả Tăng tại trường hạ chùa Long Bửu - Q.4

Chư tôn đức hành giả Tăng tại trường hạ chùa Long Bửu - Q.4

Ni sư Thích nữ Phụng Liên đại diện đoàn Ban Trị sự TP.HCM cúng dường tịnh vật, tịnh tài đến Ban Chức sự trường hạ chùa Bồ Đề, Q.4

Ni sư Thích nữ Phụng Liên đại diện đoàn Ban Trị sự TP.HCM cúng dường tịnh vật, tịnh tài đến Ban Chức sự trường hạ chùa Bồ Đề, Q.4

Chư tôn đức đoàn 6 chụp ảnh lưu niệm tại trường hạ chùa Long Bửu

Chư tôn đức đoàn 6 chụp ảnh lưu niệm tại trường hạ chùa Long Bửu

Tin, ảnh: Hoàng Phương

Trường hạ Phật giáo Q.6

Cũng trong sáng 22-7, đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, do Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP đến thăm chư hành giả Tăng tại trường hạ tập trung chùa Tuyền Lâm và chư hành giả Ni tại chùa Bồ Đề (Q.6).

Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, do Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ làm trưởng đoàn thăm trường hạ tập trung chùa Tuyền Lâm

Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, do Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ làm trưởng đoàn thăm trường hạ tập trung chùa Tuyền Lâm

Tiếp đoàn tại trường hạ Tăng - chùa Tuyền Lâm có Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Q.6, Trưởng ban Tổ chức hạ trường, cùng chư tôn đức Ban Trị sự Q.6, Ban Chức sự và các hành giả an cư.

Cúng dường tịnh tại và phần sách Hiến chương GHPGVN đến đại diện trường hạ chùa Tuyền Lâm

Cúng dường tịnh tại và phần sách Hiến chương GHPGVN đến đại diện trường hạ chùa Tuyền Lâm

Quang cảnh buổi thăm tại trường hạ chùa Tuyền Lâm - Q.6

Quang cảnh buổi thăm tại trường hạ chùa Tuyền Lâm - Q.6

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm

Thượng tọa Thích Giác Trí, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đại diện đoàn Ban Thường trực thăm hỏi và sách tấn chư hành giả tại trường hạ chùa Bồ Đề Lan Nhã

Thượng tọa Thích Giác Trí, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đại diện đoàn Ban Thường trực thăm hỏi và sách tấn chư hành giả tại trường hạ chùa Bồ Đề Lan Nhã

Đại diện trường hạ chùa Bồ Đề Lan Nhã thông tin về thời khóa tu học

Đại diện trường hạ chùa Bồ Đề Lan Nhã thông tin về thời khóa tu học

Chư tôn đức đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM trao tịnh tài, tịnh vật cúng dường đến Ni sư Thích nữ Như Hiền, đại diện Ban Chức sự tiếp nhận

Chư tôn đức đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM trao tịnh tài, tịnh vật cúng dường đến Ni sư Thích nữ Như Hiền, đại diện Ban Chức sự tiếp nhận

Chư tôn đức chụp ảnh lưu niệm cùng chư hành giả Ni trường hạ Bồ Đề Lan Nhã

Chư tôn đức chụp ảnh lưu niệm cùng chư hành giả Ni trường hạ Bồ Đề Lan Nhã

Tin, ảnh: Minh Chánh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày