Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ký kết 'lan tỏa' các đề án của Ban Văn hóa T.Ư về pháp phục, nghệ thuật...

Hòa thượng Thích Lệ Trang và Hòa thượng Thích Thọ Lạc trao đổi bản ký kết giữa Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Ban Văn hóa T.Ư - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Hòa thượng Thích Lệ Trang và Hòa thượng Thích Thọ Lạc trao đổi bản ký kết giữa Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Ban Văn hóa T.Ư - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vừa ký kết hợp tác lan tỏa 4 đề án: pháp phục, ngôn ngữ, nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo Việt Nam với Ban Văn hóa T.Ư vào chiều 8-12, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc

Tham dự lễ ký kết có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; chư tôn đức thuộc Ban Văn hóa T.Ư; chư vị Phó ban Trị sự, thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục đích của lễ ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; giao lưu chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước thúc đẩy sự nghiệp phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam cũng như các vấn đề liên quan đến văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Hai bên sẽ triển khai hợp tác lan tỏa, phát huy kết quả 4 đề án pháp phục, ngôn ngữ, nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo Việt Nam gồm: nghiên cứu, thuyết trình, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, in ấn, xuất bản, sản xuất tác phẩm, sản phẩm văn hóa Phật giáo; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức; triển lãm, thông tin, truyền thông, quảng bá,... kết quả hợp tác cũng như những giá trị văn hóa Phật giáo thuộc các lĩnh vực trên.

Ký kết hợp tác hợp tác thực hiện 4 đề án giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ký kết hợp tác hợp tác thực hiện 4 đề án giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Phát biểu tại lễ ký kết, Hòa thượng Thích Thọ Lạc giới thiệu tiến trình thực hiện 4 đề án do Ban Văn hóa T.Ư thực hiện, trong đó có 2 đề án về pháp phục và ngôn ngữ đã được GHPGVN phê duyệt.

Thời gian qua, Ban Văn hóa T.Ư cũng đã tiến hành ký kết hợp tác ghi nhớ nhằm lan tỏa 4 đề án trên với các tỉnh thành trên khắp cả nước.

Hòa thượng Thích Lệ Trang
Hòa thượng Thích Lệ Trang

Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết với tâm huyết và việc làm ý nghĩa của Ban Văn hóa T.Ư trong việc lan tỏa 4 đề án trong thời gian qua.

Theo Hòa thượng, qua chiếc áo cà-sa và trụ kinh Chuyển pháp luân đã được phê duyệt đã phần nào xác định lại những văn hóa đẹp của Phật giáo Việt Nam, để chúng ta có thể tự hào chiều sâu và chiều dài của văn hóa Phật giáo Việt Nam trong tiến trình phát triển và tiếp biến.

Quang cảnh lễ ký kết

Quang cảnh lễ ký kết

Trong khuôn khổ lễ ký kết, chư tôn đức tham dự có những câu hỏi liên quan đến nội dung thực hiện các đề án về pháp phục và ngôn ngữ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường tại tịnh xá Trung Tâm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường: "Xưa Sa Đéc là quê..."

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ. Hòa thượng kể về ký ức Tết xưa trong cửa thiền với giọng thơ đạo vị. Câu chuyện sau được đăng trên giai phẩm Báo Giác Ngộ Xuân Ất Mùi (2015), trong chuyên đề Tết xưa qua ký ức chư vị Trưởng lão...
Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long (P.Nguyệt Hóa), địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Vĩnh Long: Khảo sát địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Sáng nay, 4-5, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức đoàn khảo sát Trung tâm Hội nghị tỉnh (P.Nguyệt Hóa) - nơi dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nhà khách tỉnh cũng như các địa điểm phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức đại hội.

Thông tin hàng ngày