Từ khóa: trường hạ
Tìm thấy 167 kết quả
Trường hạ đầu tiên dành cho các tịnh nhơn, giới tử Sa-di, giới tử Tỳ-kheo đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Bửu Huệ - Phật lịch 2567, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức

[Phóng sự ảnh] Mùa an cư đặc biệt tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Mùa an cư năm nay là khoảng thời gian để lại dấu ấn đặc biệt với 30 giới tử tòng hạ tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự. Bởi đây là trường hạ đầu tiên dành cho các tịnh nhơn, giới tử Sa-di, giới tử Tỳ-kheo đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Bửu Huệ - Phật lịch 2567, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.
Một khu ô Sa-di thực hiện nghi thức cúng đại bàng trước phần thọ thực của chư Tăng

Cúng đại bàng là cúng cho loài nào?

GNO - Tôi công quả trong trường hạ, thấy chư Tăng thực hiện nghi thức quá đường, một vị bỏ mấy hạt cơm vào ly nước, sau đó chú nguyện và trao cho chú tiểu ra ngoài sân cúng. Tôi hỏi chú tiểu thì được biết là cúng đại bàng. Xin hỏi cúng đại bàng là cúng cho những loài nào?
Chùa Sóc Lớn là điểm an cư của chư Tăng hệ phái Nam tông Khmer tại H.Lộc Ninh

Bình Phước: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm và cúng dường chùa Sóc Lớn

GNO - Thực hiện chỉ đạo của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước về việc thăm viếng, cúng dường các trường hạ trong tỉnh, chiều 12-8, tại chùa Sóc Lớn (xã Lộc Khánh, H.Lộc Ninh), Ban Trị sự tổ chức đoàn đến thăm.
Chư Ni tác bạch cúng dường trường hạ chùa Bồ Đề, TP.Hà Nội

Đoàn Phân ban Ni giới T.Ư (phía Bắc) thăm, cúng dường các trường hạ tại Hà Nội

GNO - Ngày 7-8, đoàn Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư (đặc trách Ni giới các tỉnh phía Bắc) đã đi thăm và cúng dường trường hạ chùa Quán Sứ - trụ sở T.Ư GHPGVN cùng các trường hạ trên địa bàn TP.Hà Nội.