Ban Trị sự Phật giáo H.Bình Chánh sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa hội nghị sơ kết tại tu viện Tường Vân, chiều ngày 24-7
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa hội nghị sơ kết tại tu viện Tường Vân, chiều ngày 24-7
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24-7, tại tu viện Tường Vân, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm và thông qua dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2023.
Hòa thượng Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Lạc, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự huyện, Tăng Ni các tự viện.

Tham dự còn có đại diện các cơ quan huyện, địa phương sở tại.

Lãnh đạo chính quyền huyện và địa phương tham dự

Lãnh đạo chính quyền huyện và địa phương tham dự

Sau lời phát biểu khai mạc hội nghị của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Đại đức Thích Quang Hội, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh báo cáo đến chư tôn đức hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm năm 2023.

Đại đức Thích Quang Hội báo cáo và trình phương hướng

Đại đức Thích Quang Hội báo cáo và trình phương hướng

Theo đó, Ban Trị sự đã tổ chức thành công khoá tập huấn về sử dụng cổng thông tin hành chánh điện tử với sự tham gia hơn 150 Tăng Ni tại các cơ sở tự viện, am thất; tổ chức thành công Đại lễ Phật đản, kỷ niệm 60 Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023) với nhiều hoạt động ý nghĩa như: diễu hành xe hoa, thiết trí lễ đài, triển lãm hình ảnh sinh hoạt Phật sự...

Về công tác Tăng sự, 6 tháng đầu năm, Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh đã triển khai thống kê Tăng Ni, tự viện trong huyện.

Toàn huyện có 85 cơ sở tự viện đã được công nhận và 117 cơ sở tự viện, tịnh thất chưa được công nhận, với 143 chư Tăng và 157 vị Ni. Có 6 cơ sở tự viện được cấp quyết định bổ nhiệm trụ trì gồm: Chùa Linh Hòa (X.Đa Phước), chùa Thạnh Phước (TT.Tân Túc), chùa Từ Quang, Quang Minh (X.Tân Kiên), chùa Từ Lâm (X.Phong Phú) và tịnh xá Đại Quang (X.Hưng Long).

Trao đổi thêm về các chương trình hoạt động của Phật giáo địa phương

Trao đổi thêm về các chương trình hoạt động của Phật giáo địa phương

Toàn huyện Bình Chánh có hơn 20 tự viện tổ chức các khoá tu như: Một ngày an lạc, Bát quan trai, khóa thiền ngày Chủ nhật hàng tuần, khóa tu niệm Phật tại tu viện Tường Vân, tu viện Kim Cang, chùa Pháp Tạng, Pháp Minh, Thiên Trì, Từ Quang, Từ Vân, Pháp Bảo, Đồng Tâm, Đức Nguyên.

Hoạt động từ thiện xã hội của GHPGVN huyện, Tăng Ni, Phật tử các tự viện với tổng trị giá hơn 21 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện đề xuất tổ chức hoạt động tại các đạo tràng

Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện đề xuất tổ chức hoạt động tại các đạo tràng

Về phương hương hoạt động cho 6 tháng cuối năm, Ban Trị sự sẽ tập trung giải quyêt những tồn đọng, tổ chức lễ Tự tứ; tổ chức chăm lo cho người nghèo mùa Vu lan; duy trì sinh hoạt và phát triển thêm các khóa tu tại các đạo tràng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Nội vụ H.Bình Chánh ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử huyện trong hoạt động Phật sự, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, nhằm đóng góp thiết thực cho sự phát triển của huyện nhà.

Hoan hỷ về những thành tựu Phật sự và nhất trí với kế hoạch thời gian tới

Hoan hỷ về những thành tựu Phật sự và nhất trí với kế hoạch thời gian tới

Phát biểu đúc kết, Hoà thượng Thích Huệ Minh tán thán và ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động Phật sự của 6 tháng đầu năm. Hòa thượng cũng kêu gọi Tăng, Ni toàn huyện luôn đoàn kết, hòa hợp để hoàn thành các Phật sự trọng tâm trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày