Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu khởi công xây dựng cầu nông thôn tại xã Phong Thạnh

Khởi công xây cầu bê-tông nông thôn tại xã Phong Thạnh
Khởi công xây cầu bê-tông nông thôn tại xã Phong Thạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-3, tại xóm 3, ấp 25, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp Công an tỉnh khởi công xây dựng cầu bê-tông.
Cây cầu này sẽ được xây mới

Cây cầu này sẽ được xây mới

Cây cầu tại xã Phong Thạnh với chiều dài 24 m, chiều ngang là 2,7 m, dự toán xây dựng khoảng 260 triệu đồng do Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh và Công an tỉnh tài trợ. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022-2027 và chào mừng Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2022).

Tham dự lễ khởi công có sự hiện diện của Thượng toạ Thích Giác Nghi, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự. Về phía chính quyền có Thượng tá Trần Văn Tường, Cụm trưởng Cụm thi đua Khối An ninh tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thị xã Giá Rai, lãnh đạo địa phương đồng tham dự.

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm

Được biết, xã Phong Thạnh là xã anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Xã có đến 38 mẹ Việt Nam anh hùng; 152 liệt sĩ; hơn 400 gia đình có công với cách mạng và có đến 340 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội. Xã còn khoản 450 hộ nghèo và cận nghèo, nhiều tuyến đường chưa có cầu bê-tông hoặc cầu xuống cấp trầm trọng, trong đó có cây cầu thuộc xóm 3, ấp 25 này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày