Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tiếp đoàn Viện Tôn giáo và tín ngưỡng tham quan Việt Nam Quốc Tự

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân “Hội thảo học thuật về kinh nghiệm ứng xử với tôn giáo” tại TP.HCM, chiều 3-11, đoàn Viện Tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến thăm quan, tìm hiểu về Việt Nam Quốc Tự.
Quang cảnh buổi tiếp tại Việt Nam Quốc Tự

Quang cảnh buổi tiếp tại Việt Nam Quốc Tự

Đoàn do PGS.TS. Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn; Th.S.Vũ Thị Mai Hiên, Giám đốc chương trình Việt Nam, Viện Liên kết Toàn cầu (Hoa Kỳ) và ông Nguyễn Năng Khiếu, Phó Trưởng Ban Châu Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Việt - Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; TS.Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ cùng 70 học giả, giảng viên, một số giáo sư đến từ Hoa Kỳ, nghiên cứu sinh và học viên thăm Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhằm tìm hiểu về lịch sử ngôi chùa tiểu biểu của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó ban kiêm Trưởng ban Phật giáo quốc tế Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký Ban Trị sự, cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự thân mật tiếp đoàn.

PGS.TS. Đỗ Lan Hiền phát biểu tri ân chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

PGS.TS. Đỗ Lan Hiền phát biểu tri ân chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Tại buổi tiếp thân mật, PGS.TS. Đỗ Lan Hiền phát biểu tri ân đến Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã dành thời gian quý báu tiếp đoàn. Bà cũng cho biết nhân tập huấn về “kinh nghiệm ứng xử với tôn giáo” diễn ra tại TP.HCM, các nhà nghiên cứu, học giả, học viên có cơ hội tìm hiểu về lịch sử Việt Nam Quốc Tự, ngôi chùa tiêu biểu của Phật giáo TP.HCM với các hoạt động an sinh xã hội nổi bật, dấu ấn lịch sử đặc biệt.

Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp đoàn, nêu khái quát lịch sử Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp đoàn, nêu khái quát lịch sử Việt Nam Quốc Tự

Thay mặt chư Tăng, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã bày tỏ niềm vui được đón tiếp các vị trong đoàn Viện Tôn giáo và Tín Ngưỡng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến thăm, nhằm tìm hiểu về lịch sử Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thông tin khái quát sự hình thành và phát triển của Trung tâm Hành chánh văn hóa, tâm linh Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự. Theo Hòa thượng đến năm 1964, chùa mới có tên Việt Nam Quốc Tự (với ý nghĩa Chùa Nước Việt Nam). Cùng với thăng trầm của thời cuộc, Việt Nam Quốc Tự mang tính lịch sử, dấu ấn cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam chống kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm năm 1963; trải qua 3 đời trụ trì đó là cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa, cố Hòa thượng Thích Tâm Châu, cố Hòa thượng Thích Từ Nhơn.

Năm 2014, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM lúc bấy giờ đã trùng tu xây dựng mở rộng Việt Nam Quốc Tự và bảo tháp trong khuôn viên chùa cao 63 mét, 13 tầng để tôn thờ xá-lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức, với ý nghĩa biểu tượng của pháp nạn năm 1963, cùng 13 tổ chức, hệ phái đấu tranh bất bạo động cho bình đẳng tôn giáo.

Chư tôn đức Ban Trị sự

Chư tôn đức Ban Trị sự

Việt Nam Quốc Tự hiện nay là Trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh Phật giáo TP.HCM, là trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và khối hành chánh, văn phòng của 13 ban, Phân ban chuyên môn trực thuộc. Cùng với chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh), Phổ Quang (Q.Tân Bình), Việt Nam Quốc Tự trở thành cơ sở vĩnh viễn thuộc Ban Trị sự quản lý theo cơ chế nhiệm kỳ, vị Trưởng ban Trị sự đương nhiệm sẽ làm Trưởng ban Quản trị, mọi hoạt động Phật sự của 3 tự viện trên do tập thể Ban Thường trực Ban Trị sự quyết định.

Dịp này, đoàn tham quan Bảo tháp Đa Bảo cao 13 tầng, lễ Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự và chụp ảnh lưu niệm.

Hình ảnh Ban Trị sự tiếp đoàn Viện Tôn giáo và tín ngưỡng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm, tìm hiểu Việt Nam Quốc Tự:

Buổi tiếp thân mật tại Việt Nam Quốc Tự

Buổi tiếp thân mật tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự

Ông Bùi Hữu Dược

Ông Bùi Hữu Dược

Đoàn gồm 70 vị nhà nghiên cứu, học giả người Mỹ, học viên tham dự

Đoàn gồm 70 vị nhà nghiên cứu, học giả người Mỹ, học viên tham dự

Hòa thượng Thích Lệ Trang hướng dẫn đoàn lễ Phật

Hòa thượng Thích Lệ Trang hướng dẫn đoàn lễ Phật

Đoàn dâng hương Đức Phật tại chánh điện

Đoàn dâng hương Đức Phật tại chánh điện

Tham quan chánh điện

Tham quan chánh điện

Chụp ảnh lưu niệm trước Bảo tháp Đa Bảo cao 13 tầng trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự

Chụp ảnh lưu niệm trước Bảo tháp Đa Bảo cao 13 tầng trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày