Ban Trị sự tỉnh Tiền Giang và các đơn vị tặng quà cứu trợ

GNO - Ngày 3, 4-11, Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thành 3 đoàn đến thăm hỏi và trao 3.000 phần quà với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng đến bà con 3 tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

v3_3.gif

HT.Thích Huệ Minh trao quà đến những gia đình khó khăn


Đoàn I do HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến với bà con tỉnh Quảng Trị vào sáng ngày 4-11-2020.

Dưới sự hướng dẫn của TT.Thích Quảng Thiện, Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị. HT.Thích Huệ Minh đã trao tặng bảng tượng trưng số tiền 500.000.000 đồng ủng hộ bà con ảnh hưởng do bão lũ tỉnh Quảng Trị.

Sau đó TT.Thích Quảng Thiện đã hướng dẫn đoàn đến trao tận tay cho bà con ở các điểm như: thôn Bích La Thượng, xã Triệu Long tặng 82 phần; thôn Bích La Nam, xã Triệu Long 63 phần; tại khóm Trung Viên, Cam Lộ 60 phần; tại thôn Nhật Lệ, xã Cam Thủy 100 phần; tại thôn Thạch Đâu xã Cam Hiếu 41 phần; tại khóm Đông Giang, Đông Hà 202 phần; tại làng Lập Thạch, Đông Hà 108 phần; tại làng Vân An 82 phần; tại làng Hà My, xã Triệu Hòa 192; mỗi phần quà là phong bì 500 ngàn đồng tiền mặt.

HT.Thích Huệ Minh đã thăm hỏi, tặng tịnh tài ủng hộ cho chư Ni 13 tự viện bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.

Tổng cộng 1.100 phần trị giá 550 triệu đồng.

v42.gif

TT.Thích Quảng Lộc rao quà tại Quảng Bình


Đoàn II do TT.Thích Quảng Lộc, Phó BTS, Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến trao 1.000 phần quà trị giá 500 triệu đồng cho bà con huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn III do NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đã đến tỉnh Hà Tĩnh trao tặng 1.000 phần tịnh tài (500.000/phần). Đoàn đã trao đến bà con xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên trao 400 phần; xã Thạch Xuân huyện Thạch Hà trao 300 phần; xã Khánh Vĩnh Yên huyện Can Lộc trao 300 phần.

v65.gif

NT.TN Tịnh Nghiêm trao quà đến các gia đình khó khăn


Tổng chương trình từ thiện miền Trung của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Huệ Phát - Nhuận Đức - Hoa Như

* Ngày 2, 3-11, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc, các ban trực thuộc (Đồng Nai) đã đến chia sẻ với bà con ảnh hưởng lũ lụt.

z2159817228822_5b7ddb7acdd257d04070787359371f14.jpg

Đoàn từ thiện thuộc BTS GHPGVN H.Xuân Lộc trao quà đến bà con khó khăn

Đoàn đã tặng 300 phần quà tại chùa Đại Sơn, xã Đại Xuân, huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Đoàn đã tới chùa Kim Đức, TP.Huế tặng 300 phần cùng với 100 phần cho bà con khó khăn nhiều do bị ảnh hưởng mất mát bởi thiên thiên tai lũ lụt vừa qua.

Liên Trang


* Sáng ngày 3-11, TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang (TP.HCM) cùng gia đình anh Nguyễn Viết Hùng và cô Nguyễn Thị Diễm Trang đến xã Tân Lập thuộc huyện Tân Thạnh (Long An) bàn giao nhà tình thương.

IMG_E5792.JPG

Bàn giao nhà đến gia đình anh Hoàng Anh


Căn nhà tình thương được bàn giao đến gia đình anh Nguyễn Hoàng Anh thuộc diện nghèo tại địa phương với 6 người nhân khẩu.

Căn nhà được tài trợ bởi cô Long và con Châu Huy, ở Pháp ủng hộ 50 triệu đồng thông qua TT.Thích Chơn Tịnh và NS.TN Như Trí, trụ trì chùa Long Thành giúp xây dựng.

Dịp bàn giao nhà, gia đình anh Anh còn nhận nhiều quà và tiền mặt do các mạnh thường quân tài trợ.

Ph.V


* Ngày 19-9, Câu lạc bộ Hoa Từ Tâm chùa Phổ Thiện (xã Suối Tân, H.Cam Lâm, Khánh Hoà) được ĐĐ.Thích Đồng Niệm hướng dẫn đến xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm trao tặng 100 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thong Chanh.jpeg

Câu lạc bộ Hoa Từ Tâm chùa Phổ Thiện trao quà từ thiện


Được biết, mỗi phần quà trị giá 250 ngàn bao gồm: nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng giá trị của chuyến thiện sự là 25 triệu đồng.

Thông Chánh


* Ngày 2-11, TT.Thích Thông Huệ, UVTT Ban Hoằng Pháp T.Ư, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trú trì thiền tự Trúc Lâm Viên Giác (xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang) và các Phật tử tổ chức trao, tặng quà đến người dân khó khăn bị ảnh hưởng bão lụt của tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị.
Hong Minh.jpg

Trao quà đến người dân khó khăn bị ảnh hưởng bão lụt


Đoàn đã trao 500 suất quà  đến người dân thôn Thanh Lương, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà (Thừa Thiên Huế); Trao 500 suất quà đến đồng bào dân tộc Vân Kiều thôn Ván Ry, xã Húc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Tổng cộng đoàn đã trao 1.000 suất quà  với tổng giá trị quà tặng 400 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn đến thăm và cúng dường chùa Thanh Lương (xã Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế) và chùa Khe Sanh (thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị), mỗi chùa 10 triệu đồng.

Hồng Minh - Diệu Tuyết


* Ngày 3-11, TT.Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã kết hợp với nhóm thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương, TP.Hồ Chí Minh đã đến huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cứu trợ cho các hộ nghèo và học sinh khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt gây ra.
Tang qua cuu tro.jpg

Nhóm thiện nguyện Nghĩa tình Quê Hương trao quà tại Quảng Ngãi


Đoàn đã trao tặng tổng cộng 600 phần quà tại hai xã Phổ Châu và Phổ Thạnh. Trong đó, có 400 phần cứu trợ cho các hộ bị thiệt hại do mưa bão và 200 phần quà cho học sinh khó khăn.

Tổng trị giá các phần quà trên 300 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày