Ban Trị sự TP.HCM họp mở rộng về Đại giới đàn, Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-9, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã có phiên họp mở rộng Tăng Ni, các ban chuyên môn trực thuộc và 24 BTS GHPGVN quận, huyện.

Buổi họp nhằm chuẩn bị công tác khảo thí Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

ANH Toan (18).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, Ban Thường trực BTS, Ban Tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 nghe báo cáo tiến độ công việc, ghi nhận ý kiến, rà soát một số công tác tổ chức Đại giới đàn, chuẩn bị cho giới tử tham gia kỳ khảo hạch bắt buộc vào sáng ngày 2-10 tới tại Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự.

Báo cáo từ Ban Thư ký cho biết đến ngày hôm nay, đã có gần 900 giới tử cầu thọ giới pháp trong Đại giới đàn Huệ Hưng sắp tới, gồm các hệ phái Bắc tông, Nam tông kinh và Khất sĩ.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã chỉ đạo Ban Tổ chức phụ trách các đàn giới thống nhất một số công tác tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng như: công tác của Ban Giám khảo, thỉnh giới sư Tăng, Ni, các nghi thức nghi lễ đặc thù của giới đàn, lễ khai mạc, công tác truyền thông, chăm lo đời sống và sức khỏe của giới tử, bảo đảm các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sự trang nghiêm, như pháp và thành tựu của sự kiện Tăng sự này.

ANH Toan (13).JPG

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP

Dịp này, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM đã triển khai về thực hiện Thông tư 205 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thành nhiệm kỳ 2021 -2026.

Theo đó, đối với GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự thành lập Ban Tổ Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận, huyện TP.HCM do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng làm Trưởng ban.

Thời gian các BTS GHPGVN quận huyện tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2021 – 2026, từ ngày 1-1-2021 – 31-12-2021.

Chỉ đạo tại buổi họp, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đã lưu ý đến chư tôn đức lãnh đạo BTS 24 quận huyện về chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu quận, huyện; đơn vị nào chuẩn bị trước sẽ đăng ký tổ chức trước.

Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh, Đại hội kỳ này sẽ thực hiện đúng theo nề nếp, tinh thần hướng dẫn, quy chế của TƯGH về độ tuổi, chọn nhân sự có khả năng, trình độ và tính kế thừa, đáp ứng cho công tác Phật sự thời hiện đại.

Hình ảnh buổi họp mở rộng tại Việt Nam Quốc Tự:

ANH Toan (26).JPG
TT.Thích Thiện Quý trình Thông tư 205 của HĐTS hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo quận, huyện

ANH Toan (15).JPG
TT.Thích Quang Thạnh báo cáo công tác hồ sơ giới tử

ANH Toan (24).JPG
TT.Thích Tâm Hải trình bày và xin ý kiến về công tác truyền thông của Đại giới đàn Huệ Hưng

ANH Toan (23).JPG
TT.Thích Lệ Thọ góp ý kiến tại buổi họp

ANH Toan (22).JPG
Chư tôn đức tham gia buổi họp

ANH Toan (19).JPG
NT.Thích nữ Như Xuân báo cáo về giới đàn Ni Bắc tông

ANH Toan (20).JPG
NT.Như Thảo báo cáo về công tác giới đàn Ni

ANH Toan (27).JPG
Chư Ni tham dự buổi họp

ANH Toan (17).JPG
Chư tôn đức Tăng Ni tham dự buổi họp tại Việt Nam Quốc Tự

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày