Ban Trị sự TP.Đà Nẵng cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Pháp Lâm

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo TP.Đà Nẵng tại chùa Pháp Lâm
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo TP.Đà Nẵng tại chùa Pháp Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-4-Giáp Thìn (22-5), tại chùa Pháp Lâm - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã chính thức diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thường, Hòa thượng Thích Trí Viên, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự thành phố; đại diện Ban Trị sự các quận, huyện trên địa bàn thành phố; chư Tăng Ni, Phật tử gần xa.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thường đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thường đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568

Đại diện lãnh đạo chính quyền TP.Đà Nẵng có ông Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Q.Hải Châu; bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố; ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng ban Tôn giáo thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố, Q.Hải Châu và P.Nam Dương sở tại...

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2568
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2568

Sau phần nghi lễ chào Quốc kỳ và Đạo kỳ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thường đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2568 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh đã có lời chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản và chúc mừng những thành quả hoạt động Phật sự của GHPGVN thành phố; ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của giới Phật giáo vào sự phát triển chung của thành phố trong thời gian qua.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng mong rằng với những thành tựu đã đạt được, toàn thể chức sắc, Tăng Ni và đồng bào Phật tử thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, hoà hợp, củng cố và trang nghiêm Giáo hội; thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, các hệ phái, các thế hệ, các vùng miền, giữa đạo và đời, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo... đóng góp tích cực, có hiệu quả vào các chương trình an sinh xã hội của thành phố…

Thả bóng bay cầu nguyện hòa bình

Thả bóng bay cầu nguyện hòa bình

Tại buổi lễ, Ban Trị sự GHPGVN thành phố đã trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Trước khi cử hành nghi thức Đản sanh theo nghi lễ truyền thống, chư tôn đức cùng lãnh đạo chính quyền đã niêm hương bạch Phật, nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Chư Tăng Ni, Phật tử đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Chư Tăng Ni, Phật tử đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Trước đó, sáng 13-4-Giáp Thìn, (20-5), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã đến Đài tưởng niệm 2-9 đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, hòa bình của dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?

Thông tin hàng ngày