Ban Từ thiện Vạn Hạnh cúng dường trường hạ

GNO - Sáng ngày 11-6, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ chí Minh) đã tổ chức hướng dẫn 200 Phật tử đi cúng dường các trường hạ thuộc tỉnh Tiền Giang.

 
unnamed (1).jpg

Tác bạch cúng dường tại chùa Vĩnh Tràng - Ảnh CTV

Theo đó, đoàn đến thăm, cúng dường tại huyện Chợ Gạo: Chùa Trường Quang, Phước Sơn cổ tự, Hưng Long cổ tự, Khánh vân cổ tự, chùa Kim Linh, Khánh Lâm.

Tại TP.Mỹ Tho: Tổ đình Vĩnh Tràng, chùa Phật Ân - Trường Trung cấp Phật học Tăng, tỉnh Tiền Giang, chùa Phổ Đức - Trường Trung cấp Phật học Ni, tỉnh Tiền Giang  và chùa Linh Phong (huyện Châu Thành). Vật phẩm cúng dường gồm tịnh tài, kinh sách và tịnh  vật gồm: gạo, mì, sữa nutribén… cùng các nhu yếu phẩm khác. 

H1.jpg

Cúng dường tại chùa Linh Phong - Ảnh: CTV

Dịp này, đoàn đã phối hợp với các y, bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện tại TP.Hồ Chí Minh khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, Ban Từ thiện cũng trao tặng 5 xe lăn cho 5 gia đình có người khuyết tật cùng 5 thùng sữa dinh dưỡng nutribén.

 
unnamed (2).jpg

Hòa thượng Trưởng ban Từ thiện trao 5 xe lăn đến 5 gia đình có người khuyết tật - Ảnh: CTV

Tổng trị giá chuyến đi là 150 triệu đồng do Phật tử Vũ Anh cùng các mạnh thường quân và các Phật tử trong và ngoài nước hỷ cúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày