Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.HCM tặng quà Tết đến 400 gia đình tại tỉnh Thanh Hóa

Trao 400 suất quà Tết đến 400 gia đình khó khăn tại tỉnh Thanh Hóa
Trao 400 suất quà Tết đến 400 gia đình khó khăn tại tỉnh Thanh Hóa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại đức Thích Tâm Chính, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá, trụ trì Khánh Quang (thị xã Bỉm Sơn) đã đại diện các đơn vị tài trợ trao quà "Tết yêu thương" đến bà con nghèo, ngày 20-1.
Được sự ủy nhiệm của Thượng tọa Thích Thanh Phong và các đơn vị, Đại đức Thích Tâm Chính trao quà Tết đến những hộ khó khăn

Được sự ủy nhiệm của Thượng tọa Thích Thanh Phong và các đơn vị, Đại đức Thích Tâm Chính trao quà Tết đến những hộ khó khăn

Quà do Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.HCM cùng quỹ từ thiện của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và tập đoàn tôn Hoa Sen tài trợ 400 suất quà xuân "Tết yêu thương 2022" đến người nghèo tỉnh Thanh Hóa.

Đại đức Thích Tâm Chính trao quà Tết đến những gia đình khó khăn

Đại đức Thích Tâm Chính trao quà Tết đến những gia đình khó khăn

Được sự ủy nhiệm của các đơn vị, Đại đức Thích Tâm Chính, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá, trụ trì Khánh Quang (thị xã Bỉm Sơn) đã đại diện các đơn vị tài trợ trao 200 suất tiền mặt "Tết yêu thương 2022" được trao đến bà con nghèo tại 7 phường trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, 200 suất trao đến gia đình khó khăn tại xã Vĩnh Lộc, 100 suất trao tại xã Hà Trung.

Tổng số 400 suất quà Tết trị giá 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày