Ban Từ thiện xã hội T.Ư sắp tổ chức hội thảo

GNO - HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư vừa ký thông báo số 260 /TB-BTTXHTW ngày 20-5-2017 gửi  Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN, Ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN các tỉnh, thành về hội thảo “Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện”.

Theo đó, hội thảo diễn ra lúc 13g30 chiều 13-6 tới đây tại chùa Phật Quang (83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

BTN_0018.JPG


Hội nghị ra mắt Ban Từ thiện xã hội T.Ư nhiệm kỳ VII: Ảnh - Bảo Toàn

Nội dung sẽ báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022): tổng kết tất cả các cơ sở từ thiện xã hội của Phật giáo trong tỉnh như nuôi dạy trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ cơ nhỡ, lớp học tình thương, tuệ tỉnh đường, phòng khám đa khoa…

Đồng thời, báo cáo rõ ràng, thực tế tình hình hoạt động từ thiện tại các tỉnh, thành; thực trạng và những phát sinh trong quá trình hoạt động; tổng số tiền cúng dường - ủng hộ các trường Phật học, An cư kiết hạ, xây chùa tô tượng đúc chuông… cùng các công tác Phật sự liên quan.

Qua đó, nêu rõ mỗi tỉnh, thành viết 2 bài tham luận, mỗi bài không quá 4 trang giấy A4, font chữ Times New Roman, size 13. Thời hạn nhận tham luận và báo cáo kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 5-6-2017.

Để kịp cho công tác chuẩn bị hội thảo, thông báo yêu cầu Ban Từ thiện các tỉnh, thành trong cả nước gửi tham luận về Văn phòng Ban TTXH Trung ương (thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP.Hồ Chí Minh) và gửi qua Email: bantuthienxahoitw@yahoo.com.

Hồng An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức, khánh vàng lưu niệm đến lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành

Tiền Giang: Cần lưu trữ cập nhật hồ sơ Tăng Ni, tự viện một cách đầy đủ

GNO - Đó là chỉ đạo của Thượng tọa Thích Quảng Lộc tại buổi họp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, vào sáng 6-6, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) nhằm báo cáo kết quả tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, triển khai kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ và một số Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Chánh Phúc Đạt

Từ tiểu ngã đến vô ngã

GNO - Người đã bước vào cảnh giới thiền, thấy bản thể và hiện tượng không phải là hai thứ đối lập. Thậm chí cũng không thể dùng hai mặt của một bàn tay để ví von. Bởi vì bản thân hiện tượng chính là cái bản thể đó. Rời khỏi hiện tượng, không có bản thể khác để tìm.

Thông tin hàng ngày