Báo Giác Ngộ đoạt 1 giải báo chí thành phố

GNO - Sáng nay, 19-6, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức Lễ trao giải thưởng báo chí TP.Hồ Chí Minh lần thứ 32 tại hội trường của Hội (Q.1, TP.HCM) cho các tác giả đoạt giải thuộc các cơ quan báo chí trung ương, TP.HCM.

An BC (2).jpg

PV.Vũ Giang nhận giải Báo chí TP.HCM lần thứ 32

Theo Ban Tổ chức, giải thưởng báo chí TP.HCM lần thứ 32 có gần 200 tác phẩm xuất sắc thuộc 5 nhóm: tin, ảnh báo chí; chính luận; phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ảnh báo chí; phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh và công trình tập thể của 18 cơ quan báo chí Trung ương, TP.HCM tham gia. Ban Tổ chức trao 35 giải thưởng báo chí xuất sắc nhất trong 92 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Theo ông Nguyễn Văn Phùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, các đề tài tác phẩm báo chí thể hiện sự phong phú, đa dạng tôn vinh các điển hình tiêu biểu, chân dung bình dị trên các lĩnh vực: Văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường, văn minh đô thị, an ninh quốc phòng, biển đảo... thể hiện hoạt động tích cực, dấn thân của các nhà báo.

Kết quả, giải nhì nhóm I (Tin ảnh, báo chí): thuộc về nhà báo Trần Thế Phong - Báo Sài Gòn Giải Phóng và 2 giải ba;

Nhóm 2 (chính luận): giải nhất thuộc về loạt bài Hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển của tác giả Lê Tuyền Tuyến, Trần Minh Trường - Báo Sài Gòn Giải Phóng và 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích;

An BC (1).jpg

PV.Vũ Giang cùng các đồng nghiệp nhận giải báo chí TP.HCM

Nhóm 3 (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ảnh báo chí): giải nhất thuộc về loạt bài Hành hạ trẻ mầm non của tác giả Hoàng Lộc, Đức Phú - Báo Tuổi Trẻ và 3 giải nhì, 5 giải ba và 4 giải khuyến khích;

Nhóm 4 (phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh): giải nhất thuộc về tuyến bài: Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân của tác giả Phạm Vũ, H.Điệp, Ngọc Hà - Báo Tuổi Trẻ và 2 giải nhì, 3 giải ba;

Nhóm 5 (công trình tập thể): giải nhất thuộc về loạt bài Tuyên truyền cho chương trình “thư xuân gởi biển đảo” và “chung tay vì bạn nhỏ biển đảo đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng và 1 giải nhì, 2 giải ba.

Báo Giác Ngộ đoạt giải khuyến khích nhóm phim tài liệu, điều tra, phóng sự với tác phẩm Kinh Phật trên lá buông - Di sản văn hóa đặc sắc của người Khmer Nam bộ (2 kỳ) của phóng viên Vũ Giang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày