Báo Giác Ngộ họp mặt thân mật nhân ngày 21-6

GNO - Sáng nay, 19-6, trong không khí thân mật, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Tổng Biên tập báo Giác Ngộ đã quang lâm Trụ sở tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) tham dự buổi họp mặt nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí VN (21-6-1925 - 21-6-2020) cùng cán bộ, nhân viên, BTV-PV Báo.

BTN_0044.JPG


Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng tại buổi họp mặt toàn cơ quan báo Giác Ngộ

Tại đây, TT.Thích Tâm Hải, Phó Tổng Biên tập đã điểm qua những hoạt động của Báo trong thời gian qua, nhất là giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, vấn đề quy hoạch báo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt quy hoạch báo chí của TP.HCM, nhân sự tòa soạn, công tác phát hành, quảng cáo...

Theo Thượng tọa Phó Tổng Biên tập, báo Giác Ngộ đã trải qua khó khăn chung của thế giới và đất nước vì dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Hòa thượng Tổng Biên tập, sự nỗ lực của toàn cơ quan, các sản phẩm của Giác Ngộ vẫn giữ ổn định.

BTN_0031.JPG


TT.Thích Tâm Hải điểm lại tình hình hoạt động của báo thời gian qua

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng ghi nhận sự nỗ lực của mỗi cá nhân thuộc tòa soạn và tin tưởng, với sự cố gắng của tất cả bộ phận thì tờ báo sẽ phục hồi sau đại dịch.

Hòa thượng cũng nhắc lại 95 năm nền Báo chí VN, trong đó báo chí Phật giáo đã hiện diện 91 năm với tờ báo đầu tiên mang tên Pháp Âm. Về báo Giác Ngộ, Hòa thượng nhận định, suốt 45 năm tồn tại, phát triển, đã có những thời điểm vô cùng khó khăn.

"Đó là thời kỳ những năm 90 của thế kỷ trước, lúc bấy giờ báo chí chuyển từ cơ chế bao cấp sang tự túc thu chi. Nhân viên tòa soạn không lĩnh lương, đồng cam cộng khổ để nuôi tờ báo này", Hòa thượng hồi tưởng. Đó cũng là thời điểm, ngài được HT.Thích Thiện Hào cử về điều hành báo Giác Ngộ trong cương vị Tổng Biên tập.

Theo Hòa thượng, có thể nói, thời điểm này là đợt khó khăn lớn, tuy nhiên sau quy hoạch báo chí, báo Giác Ngộ vẫn được giữ lại, do GHPGVN TP.HCM quản lý. Bước vào giai đoạn mới này, Hòa thượng mong toàn thể cán bộ, nhân viên, BTV-PV của tòa soạn tiếp tục nỗ lực để tạo nên sức sống cho báo Giác Ngộ. Ngài lưu ý, sức sống tự thân là điều quan trọng nhất, nếu phát huy được chắc chắn Báo sẽ đi lên trong sự phát triển chung từ mỗi người chung tay đóng góp.

BTN_0043.JPG


Quang cảnh buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, chư tôn đức Ban Biên tập, Ban Thư ký có thời gian gắn bó với báo từ 20 năm trở lên cũng chia sẻ những kỷ niệm và niềm vui được làm việc dưới mái nhà Giác Ngộ.

Trải qua gần 45 năm kể từ ngày ra số báo đầu tiên (1-1-1976), đến nay, báo Giác Ngộ đã có 4 sản phẩm bao gồm Tuần báo, Nguyệt san, Giác Ngộ online và Truyền hình trực tuyến (Giác Ngộ TV) - từng bước nâng cao chất lượng, lắng nghe đóng góp của độc giả và không ngừng cải tiến để trở thành cơ quan báo chí hiện đại, đa phương tiện theo xu hướng phát triển của thời đại hiện nay.

BTN_0029.JPG
Niệm Phật cầu gia hộ

BTN_0035.JPG

BTN_0051.JPG

BTN_0054.JPG
Cán bộ, nhân viên tòa soạn

BTN_0062.JPG

BTN_0078.JPG
Chư Tăng tham gia công tác tòa soạn chia sẻ niềm vui làm báo Giác Ngộ

BTN_0055.JPG
Nhân viên, BTV-PV tòa soạn báo Giác Ngộ

Chánh Quán
- Ảnh:
Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...

Thông tin hàng ngày