Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sau khi đi vào Quảng Trị, Thừa Thiên Huế với sức gió 75-90 km/h, bão Noul nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

hue.jpg


Dọn dẹp cây xanh gãy đổ - Ảnh: Võ Thạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tâm ấp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, sức gió 40-60 km/h, cấp 6-7, giật tăng hai cấp. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Trong trưa và chiều nay, đất liền ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, có gió giật cấp 6-7. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Nghệ An có mưa to phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm nay đến ngày 20-9, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa 100-150 mm cả đợt.

Noul được hình thành từ một vùng áp thấp ở vùng biển Philippines, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và sáng 16-9 vào biển Đông, mạnh lên thành bão, cơn bão thứ năm ở biển Đông trong năm nay. Sáng 17-9, bão đã mạnh lên thành cấp 10, sức gió tối đa 110 km/h.

Trước khi đổ bộ, bão đã gây mưa to ở các tỉnh Trung Trung Bộ với lượng mưa trong chiều và đêm qua phổ biến 80-200 mm, có nơi cao hơn như: Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 260 mm, Đại Đồng (Quảng Nam) 230 mm, Đà Nẵng 210 mm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày