Bát nháo trước cửa chùa

Nhiều cảnh tượng bát nháo, nhếch nhác xuất hiện trước một số cổng chùa ở Đà Nẵng đã làm giảm đi vẻ tôn nghiêm chốn linh thiêng.

Tại chùa Pháp Lâm (đường Ông Ích Khiêm Q.Hải Châu) có khoảng 20 đối tượng xin ăn núp bóng bán hương viếng chùa.

Trên tay thì cầm một tép hương nhỏ, nhưng bộ dạng các đối tượng này lôi thôi, rách rưới, khi thấy khách viếng chùa đi ngang, ai cũng nói: “Xin cô bác cho mấy đồng từ bi”. Nhiều đối tượng còn lợi dụng hình thể tật nguyền, bồng theo cả em bé sơ sinh nằm vạ vật dọc theo đường vào chùa Pháp Lâm, chùa Bát Nhã gần đó (đường Triệu Nữ Vương, Q.Hải Châu).

Bát nháo trước cửa chùa ảnh 1
Khoảng 20 đối tượng ăn xin núp bóng bán hương trước chùa Pháp Lâm

Trong khi đó, UBND TP Đà Nẵng đã thành lập Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin người lang thang xin ăn với các biện pháp công bố số điện thoại đường dây nóng, thưởng "nóng" những ai cung cấp thông về người lang thang xin ăn... nhằm đạt mục tiêu “không có người lang thang xin ăn” trong chương trình xây dựng thành phố “5 không”. Nhưng nhiều năm qua, hiện tượng này đến Tết lại tái diễn.

Nếu người bán chim phóng sinh tại chùa Bát Nhã chỉ tụ tập trước cửa chùa, thì nhiều người đã mang những lồng chim lớn vào tận sân chùa Pháp Lâm để mời mọc với giá 100.000 đồng/lồng (5 con).

Bát nháo trước cửa chùa ảnh 2
Sách bói toán bán tràn lan

Tình trạng các chiếu buôn bán sách bói toán, tử vi, mời gọi khách viếng chùa xem bói mọc lên liên tiếp ở các chùa lớn như Pháp Lâm, Bát Nhã, Linh Ứng (Bãi Bụt).

Phong tục hái lộc đầu năm ở chùa Pháp Lâm đã làm xấu đi hình ảnh sân chùa. Du khách sau khi xé phong bao lì xì treo trên cây giữa sân đã không bỏ vào thùng rác mà vứt bừa bãi, trông sân không khác gì một bãi rác. Đó là chưa kể lá trầu nằm vương vãi sau một đêm hái lộc đầu năm.

Bát nháo trước cửa chùa ảnh 3
Sau khi hái lộc, người đi viếng chùa biến sân chùa Pháp Lâm thành bãi rác phong bao lì xì

Ngay trước cổng chùa, các điểm giữ xe tự phát mọc lên với giá cắt cổ 10.000 đồng/lượt trông giữ xe gắn máy.

Chùa Bát Nhã có tổ chức trông giữ xe máy trước cổng do Ban Trị sự và Gia đình Phật tử đảm nhận với giá 2.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, trước lượng người đổ về đông đúc, nhiều bãi giữ xe tự phát ngang nhiên thu 5.000 đồng/lượt.

Trong khi đó, theo Quyết định số 07/QĐ-UB của UBND TP. Đà Nẵng ban hành có hiệu lực từ ngày 8.3.2010, thì các điểm giữ xe chỉ được phép thu từ 1.000 - 2.000 đồng/lượt xe; bệnh viện thu 500 - 1.000 đồng/lượt xe;  trường học, khu chung cư 500 đồng/lượt xe, khu vui chơi giải trí, danh lam thắng cảnh 2.000 - 3.000 đồng/lượt xe và một số khu vực khác chỉ 1.000 - 2.000 đồng/lượt xe…

Tại chùa Linh Ứng - Bãi Bụt - Bán đảo Sơn Trà, Ban trị sự nhà chùa đã tổ chức 3 bãi giữ xe phân chia khu vực rõ ràng nhằm giải tỏa áp lực quá nhiều phương tiện tập trung vào một bãi gây ách tắc. Phía trước mỗi cửa ra ở bãi giữ xe đặt một thùng gỗ “Giữ xe tùy tâm” để du khách tự nguyện bỏ tiền giữ xe bao nhiêu tùy ý.

Bát nháo trước cửa chùa ảnh 4
Mô hình “Giữ xe tùy tâm” vừa giữ tài sản cho khách, vừa ngăn chặn các bãi giữ xe chặt chém tự phát

Một người trông giữ xe cho biết, đó là biện pháp của nhà chùa nhằm hạn chế mất mát tài sản của khách du xuân, đồng thời ngăn chặn các bãi giữ xe tự phát. Đây là một hình thức rất hay, tại sao các chùa khác không thực hiện để hoạt động phục vụ khách viếng chùa đi vào quy củ?!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày