Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khai giảng khóa huân tu kiết Đông lần thứ I - năm 2023

Khai mạc khóa huân tu kiết Đông do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức
Khai mạc khóa huân tu kiết Đông do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-11, tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre – chùa Viên Minh (TP.Bến Tre) diễn ra khai giảng khóa huân tu kiết Đông lần thứ I - năm 2023 cho Tăng Ni Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, huyện, thành phố và trụ trì các tự viện. Khóa tu tại 2 trú xứ (chư Tăng tại chùa Viên Minh), chư Ni tại chùa Bạch Vân.
Hòa thượng Thích Nhựt Tấn phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn phát biểu khai mạc

Khai mạc khóa huân tu, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh: “Khoá an cư kiết Đông lần này, ngoài việc trau dồi giới hạnh, học hỏi kinh nghiệm tu tập, Ban Trị sự thỉnh mời chư tôn đức lãnh đạo TƯGH triển khai quy chế Ban Tăng sự T.Ư, lãnh đạo chính quyền trao đổi cùng với chư hành giả những vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật, nhà nước hiện hành”.

Đại đức Thích Trí Thuận báo cáo khóa an cư kiết Đông

Đại đức Thích Trí Thuận báo cáo khóa an cư kiết Đông

Tại lễ khai mạc, Đại đức Thích Trí Thuận, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo cáo cho biết khóa tu có 125 vị Tăng tại chùa Viên Minh; 88 vị Ni tại chùa Bạch Vân. Khóa tu diễn ra từ ngày 14 đến 20-11-2023 (2 đến 8-10-Quý Mão).

Ngoài các thời khóa tu tập, Tăng Ni sẽ được bồi dưỡng, triển khai các Quy chế của Giáo hội, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành.

Quang cảnh lễ khai mạc khóa huân tu

Quang cảnh lễ khai mạc khóa huân tu

Đạo từ, Hòa thượng Thích Lệ Đức, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có đôi lời sơ lược về ý nghĩa khóa an cư kiết hạ Đông và khuyến khích tinh thần tu học của Tăng Ni trong 7 ngày diễn ra khóa huân tu.

Hòa thượng Thích Lệ Đức ban đạo từ

Hòa thượng Thích Lệ Đức ban đạo từ

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Trí Thọ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Phó ban Tổ chức phát biểu cảm tạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày