Bến Tre: Dừng phiên họp sơ kết quý III của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ngày 10-9 tới

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre họp quý III - năm 2020
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre họp quý III - năm 2020
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 31-8, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre chỉ đạo đến chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về việc báo cáo hoạt động Phật sự quý III năm 2021.

Theo đó, 5 ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Ban Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Ban Từ thiện - xã hội, Thông tin - truyền Thông, Pháp chế báo cáo cụ thể thành tựu hoạt động Phật sự, những tồn đọng, khó khăn… trong quý III năm 2021.

Các cơ sở tự viện trong tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTG. Các cơ sở tự viện chỉ sinh hoạt trong phạm vi nội bộ, cấm tập trung đông người, treo biển cảnh báo tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung người cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát an toàn.

Tạm dừng phiên họp sơ kết quý III năm 2021 và triển khai kế hoạch quý IV năm 2021 vào ngày 10-9-2021 tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Ban Thư ký các ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố gửi báo cáo về Ban Thư ký - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre qua zalo, hoặc email cho Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trước ngày 10-9-2021.

Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre đã có kế hoạch tổ chức họp sơ kết quý III và triển khai hoạt động Phật sự quý IV của Phật giáo tỉnh vào ngày 10-9.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày