Bến Tre: Tạm dùng chùa Vĩnh An làm nơi nghỉ của y bác sĩ tuyến đầu điều trị Covid-19

Chùa Vĩnh An được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho mượn tạm làm nơi nghỉ của y bác sĩ tuyến đầu điều trị Covid-19
Chùa Vĩnh An được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho mượn tạm làm nơi nghỉ của y bác sĩ tuyến đầu điều trị Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre nhận được Công văn số 107/CV-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre về việc xin tạm mượn cơ sở tôn giáo làm nơi nghỉ cho đội ngũ y, bác sĩ sau ca trực...

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự đã ấn ký Công văn số 84/BTS, ngày 13-8-2021, thống nhất cho mượn tạm chùa Vĩnh An, xã An Thới, Mỏ Cày Nam làm cơ sở nghỉ dưỡng của y bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, với sự đồng thuận của Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, viện chủ chùa Vĩnh An, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre thống nhất theo nội dung cho mượn tạm cơ sở chùa Vĩnh An (một số phòng của chư Tăng) làm nơi nghỉ dưỡng của y bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời văn bản của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bến Tre cũng yêu cầu các cấp mượn tạm cơ sở tự viện chùa Vĩnh An phải bảo quản tài sản cũng như giáo sản của Giáo hội, phải có văn bản thông tin đến Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỏ Cày Nam và trụ trì chùa Vĩnh An để phối hợp giúp đỡ.

Các dãy phòng cho y bác sĩ mượn làm nơi nghỉ sau ca trực - Ảnh: TT

Các dãy phòng cho y bác sĩ mượn làm nơi nghỉ sau ca trực - Ảnh: TT

Trước đó, ngày 10-8, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre nhận được Công văn số 107/CV-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre về việc xin tạm mượn cơ sở tôn giáo làm nơi nghỉ cho đội ngũ y, bác sĩ sau ca trực điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 thuộc Bệnh viện Cù Lao Minh và Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam sau ca trực điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 12-8-2021 cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Số lượng dự kiến khoảng 15 - 20 người/ca trực.

Bên ngoài các dãy phòng thuộc nhà Tăng chùa Vĩnh An - Ảnh: TT

Bên ngoài các dãy phòng thuộc nhà Tăng chùa Vĩnh An - Ảnh: TT

Đại đức Thích Trí Thuận, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Vĩnh An cho Giác Ngộ biết, chùa Vĩnh An được đại trùng tu và khánh thành đưa vào sử dụng vào năm 2020 nên cơ sở tự viện khá khang trang. Khu vực cho y bác sĩ mượn tạm làm nơi nghỉ sau ca trực có diện tích khoảng 700m2 gồm 12 phòng, mỗi phòng 30m2.

Văn bản của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre ngày 10-8-2021

Văn bản của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre ngày 10-8-2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày