Bến Tre: Hơn 500 Giới tử Đại giới đàn Niệm Nghĩa tham gia khảo hạch, tụng luật

Giới tử Đại giới đàn Niệm Nghĩa sám hối
Giới tử Đại giới đàn Niệm Nghĩa sám hối
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 7-4, chư tôn đức Ban Giám khảo, Ban Quản giới tử Đại giới đàn Niệm Nghĩa đã tổ chức cho 511 giới tử sám hối và tụng Luật Trường hàng, Giới tử Tăng tụng luật tại chùa Viên Minh; Giới tử Ni tụng luật tại chùa Bạch Vân.
Ban Giám khảo khảo hạch giới tử tụng luật

Ban Giám khảo khảo hạch giới tử tụng luật

Theo thiền môn thanh quy của Đại giới đàn truyền thống Bắc truyền, các giới tử trước khi đăng đàn thọ lãnh giới pháp phải phát tâm sám hối và tụng Luật Trường hàng nhằm cảnh tỉnh, thanh lọc thân tâm, giúp giới tử được thanh tịnh trước khi đăng đàn thọ lãnh giới pháp.

Giới đàn nơi truyền đăng tục diệm, nơi tuyển người làm Phật, nên nghi thức sám hối và tụng luật trong Đại giới đàn là một nghi thức đặc thù. Đây là giềng mối ban sơ hướng giới tử phát tâm tu hành đi đến giác ngộ. Vì thế, nghi thức tụng luật không thể thiếu nơi tuyển Phật trường.

Giới tử tụng Luật Trường hàng tại giới đàn chùa Viên Minh

Giới tử tụng Luật Trường hàng tại giới đàn chùa Viên Minh

Giới tử cần phải hạ thủ công phu sám hối, tinh tấn tu trì giới luật gội bỏ cấu uế, vọng tâm, một lòng ngưỡng cầu thọ lãnh giới pháp để chính thức bước vào hàng Sa-môn Thích tử. Đó cũng là hành trang vào đạo của các tu sĩ trẻ.

Đại giới đàn Niệm Nghĩa Phật lịch 2565 - Dương lịch 2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 6-4 đến 9-4-2022, tại 2 địa điểm: Giới đàn Tăng tại chùa Viên Minh (phường An Hội, TP.Bến Tre); Giới đàn Ni tại chùa Bạch Vân (phường 6, TP.Bến Tre).

Ban Tổ chức Đại giới đàn Niệm Nghĩa khảo hạch giới tử

Trước đó, sáng 7-4, tại hội trường chùa Viên Minh (phường An Hội, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre), Đại giới đàn Niệm Nghĩa đã khai mạc thi khảo hạch giới tử nhằm kiểm tra kiến thức Phật pháp của người xuất gia trước khi truyền trao giới pháp.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tại buổi khảo hạch, giới tử trải qua thi câu hỏi trắc nghiệm, viết luận văn và khảo hạch giới tử

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tại buổi khảo hạch, giới tử trải qua thi câu hỏi trắc nghiệm, viết luận văn và khảo hạch giới tử

Sau lời khai mạc, Đại đức Thích Giác Minh thay mặt Ban tổ chức triển khai nội quy thi. Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn tiến hành nghi thức khai chuông hiệu lệnh khai mạc chương trình thi câu hỏi trắc nghiệm, viết luận văn và khảo hạch giới tử. Hòa thượng Thích Lệ Đức, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Chủ khảo đã chính thức mở niêm phong đề thi dành cho giới tử.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn khai chuông hiệu bắt đầu làm bài thi

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn khai chuông hiệu bắt đầu làm bài thi

Đề thi dành cho giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na là 30 câu hỏi trắc nghiệm; Sa-di và Sa-di-ni gồm 40 câu. Sau phần thi trắc nghiệm là thi viết luận văn dành cho giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và Thức-xoa-ma-na.

Giới tử làm bài thi

Giới tử làm bài thi

Đại giới đàn Niệm Nghĩa Phật lịch 2565 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức có tổng số 511 giới tử đăng ký thọ giới. Trong đó: Tỳ-kheo 123 vị, Sa-di 104 vị, Tỳ-kheo-ni 109 vị, Thức-xoa-ma-na 82 vị, Sa-di-ni 93 vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch cung thỉnh Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn Thanh Kiểm

Ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm cung thỉnh Đường đầu Hòa thượng

GNO - Sáng 24-8, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến chùa Minh Đạo đảnh lễ, cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn vào ngôi vị Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn.
Chùa Keo - Ảnh: Trung Thắng

Về hai bài thơ của Không Lộ thiền sư

NSGN - Trong sách Thiền uyển tập anh ngữ lục 禪苑集英語綠 bản khắc in niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715) đời Lê Dụ Tông (trị vì 1705-1729), ký hiệu A.3144 lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, có chép 68 tiểu truyện các vị cao tăng thiền sư thuộc hai dòng Thiền được truyền vào Việt Nam;

Thông tin hàng ngày