Bến Tre: Khánh thành cầu nông thôn Đống Văn Ri

GNO - Ngày 30-10, HT.Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức thăm và bàn giao cầu bê-tông nông thôn tại Bến Tre.

CAU (1).jpg

Cầu mang tên liệt sĩ Đống Văn Ri rất có ý nghĩa đối với bà con địa phương - Ảnh: TT


Đoàn đến xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách bàn giao và khánh thành cầu bê-tông nông thôn mang tên liệt sĩ Đống Văn Ri trên địa bàn xã.

 Đến dự có ĐĐ.Thích Trí Thuận, Trưởng ban TTXH Phật giáo tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện Chợ Lách và xã Phú phụng, bà con nhân dân.

CAU (3).jpg

Cắt băng khánh thành cầu bê-tông Đống Văn Ri - Ảnh: TT


Được biết, cầu bê-tông Đống Văn Ri có chiều dài 25m, chiều rộng 3,3m. Tổng kinh phí xây dựng 127 triệu đồng. Trong đó, Phật tử Lê Ngọc Kim Ánh và Trà Minh Tấn, Phật tử chùa Pháp Hoa tài trợ 100 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân địa phương đóng góp.

Công trình cầu bê-tông liệt sĩ Đống Văn Ri là công trình chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày