Bến Tre: Lãnh đạo Tỉnh ủy chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Lãnh đạo Tỉnh ủy và các cơ quan tỉnh chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
Lãnh đạo Tỉnh ủy và các cơ quan tỉnh chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25-10, tại chùa Viên Minh – Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an, Ban Tôn giáo tỉnh đến thăm Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Đoàn do ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre làm trưởng đoàn; tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Ban Thường trực Phật giáo tỉnh.

Ông Lê Đức Thọ chia sẻ niềm vui đến với GHPGVN và Phật giáo tỉnh nhà nhân dịp Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN sắp tới

Ông Lê Đức Thọ chia sẻ niềm vui đến với GHPGVN và Phật giáo tỉnh nhà nhân dịp Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN sắp tới

Ông Lê Đức Thọ chia sẻ niềm vui đến với GHPGVN và Phật giáo tỉnh nhà nhân dịp Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN sắp diễn ra. Theo ông GHPGVN luôn gắng liền với dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Từ khi GHPGVN được thành lập đến nay, vai trò của Giáo hội trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước càng được thể hiện rõ nét hơn, những thành quả đem lại cho đất nước luôn được trân trọng.

Thay mặt Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn thông tin đôi nét về công tác Phật sự tỉnh nhà nhờ sự quan tâm và hỗ trợ của lãnh đạo Tỉnh ủy và các ban ngành tỉnh Bến Tre. Hòa thượng cũng thông tin về Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành GHPGVN sắp diễn ra với hình thức trực tuyến; Cùng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy và các cơ quan tỉnh đã đến chúc mừng nhân sự kiện quan trọng của Giáo hội sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày