Bến Tre: Phân ban Ni giới tỉnh tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022

Niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022
Niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-12, tại Văn phòng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre (chùa Bạch Vân, phường 6, TP.Bến Tre), Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022 với sự chủ tọa của Ni trưởng Thích nữ Như Đán, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Ni trưởng Thích nữ Như Đán mong chư tôn đức Ni đóng góp ý kiến, bổ sung cho bản báo cáo hoàn thiện để gửi về Phân ban Ni giới Trung ương.

Theo báo cáo năm 2022, Phân ban Ni giới tỉnh có nhiều hoạt động nỗ lực tích cực đối với các chủ trương của cấp Trung ương GHPGVN, Phân ban Ni giới Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre đề ra.

Chư Ni tỉnh Bến Tre luôn gắn bó đoàn kết, đồng hành thực hiện tốt các trách nhiệm, chức năng. Năm 2022, nổi bật nhất là công tác từ thiện: Cứu trợ, tặng quà cho đồng bào gánh chịu thiên tai, bão lũ tại miền Trung; Chung tay với Đảng, Mặt trận hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo, mẹ anh hùng trên địa bàn tỉnh nhà với tổng trị giá hơn 16, 2 tỷ đồng.

Buổi họp tổng kết hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới tỉnh

Buổi họp tổng kết hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới tỉnh

Tại Đại giới Niệm Nghĩa do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức, giới trường Ni được tổ chức tại trụ sở Phân ban Ni giới tỉnh (chùa Bạch Vân) với số lượng giới tử thọ lãnh giới pháp gồm có: 102 Tỳ-kheo-ni, 77 vị Thức-xoa, 83 vị Sa-di-ni; Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực tỉnh, Ni giới đã đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng trụ trì, kiến thức an ninh quốc phòng…

Sau khi thành tựu Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Ni giới tỉnh được tấn phong giáo phẩm với 1 vị Ni Trưởng và 26 vị Ni sư.

Đúc kết phiên họp, Ni trưởng Thích nữ Như khuyến khích chư Ni tỉnh nhà hãy một lòng đóng góp trí lực, sức lực, chung tay xây dựng ngôi nhà Ni giới tỉnh Bến Tre vì sự phát vươn cao và tiền đồ Ni giới Bến Tre trong tương lai. Ni giới cần thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức để phát triển Ni đoàn hòa hợp, đoàn kết.

Chư Ni thống nhất sẽ tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Ni Trung ương Giáo hội về dạy luật một tháng 2 kỳ cho Ni giới tỉnh Bến Tre.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày