Bệnh viện Hoàn Mỹ tiếp nhận bệnh nhân trở lại từ ngày 31-5

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn hoàn tất khử khuẩn sau khi tiếp nhận hai ca Covid-19, bắt đầu hoạt động tiếp nhận người khám bệnh từ ngày 31-5, sau hai ngày tạm ngưng.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trâm Em, giám đốc bệnh viện, cho biết sau khi phát hiện ca mắc Covid-19, nơi đây đã ngưng nhận bệnh từ ngày 28-5 để khử khuẩn, rà soát quy trình sàng lọc, phân luồng đảm bảo an toàn cho người bệnh. Bệnh viện cũng xét nghiệm Covid-19 những người có liên quan, hiện kết quả đều âm tính.

Theo bác sĩ Trâm Em, khi tiếp nhận bệnh nhân trở lại, bệnh viện sẽ tăng cường và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm an toàn cao nhất cho người bệnh.

Nhân viên y tế khử khuẩn Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, sau khi ca mắc Covid-19 đến khám tại đây - Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Nhân viên y tế khử khuẩn Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, sau khi ca mắc Covid-19 đến khám tại đây - Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Hôm 27-5, hai vợ chồng thai phụ ngụ quận Tân Phú đến viện khám với triệu chứng ban đầu là ho, sốt, đau họng, không có yếu tố dịch tễ. Nhân viên sàng lọc đã phân luồng đưa người bệnh đến khu cách ly nằm ngoài khuôn viên bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các bước khử khuẩn.

Khi hai người có kết quả dương tính, Bệnh viện Hoàn Mỹ phối hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM và Sở Y tế khoanh vùng, chuyển người bệnh đến bệnh viện chuyên điều trị Covid-19. Đến nay, chuỗi lây nhiễm liên quan đến hai vợ chồng ở quận Tân Phú ghi nhận 7 ca.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá việc thực hiện chặt chẽ quy trình sàng lọc, phân luồng đã giúp bệnh viện phát hiện kịp thời ca nghi nhiễm, hạn chế nguy cơ lây lan trong bệnh viện.

TP.HCM hiện không có bệnh viện nào bị phong tỏa do phát hiện ca dương tính trong thời gian điều trị nội trú, chỉ phát hiện ca nghi ngờ từ người đến khám, được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hải Lượng Ngô Thì Nhậm (1746-1803)

Hải Lượng Ngô Thì Nhậm (1746-1803) với sự phục hưng tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

NSGN - Ngô Thì Nhậm là một tài năng đa dạng, uyên bác trong nhiều lĩnh vực, một danh nhân văn hóa của dân tộc, một tác gia văn học lớn của văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII. Ông đã có những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa, triết học, văn học, giáo dục, quân sự, chính trị, ngoại giao.
Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương cứu trợ đồng bào tỉnh Cao Bằng

Phân ban Ni giới T.Ư kêu gọi cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10

GNO - Ngày 3-10, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đã có tâm thư kêu gọi chư Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì các tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường; các Phật tử, mạnh thường quân, các doanh nghiệp đóng góp cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

Thông tin hàng ngày