Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức thăm Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN

Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm
Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 13-4-Nhâm Dần (13-5-2022), ông Nguyễn Văn Hiếu, UVDK T.Ư Đảng, Bí thư Thành uỷ TP.Thủ Đức dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy TP.Thủ Đức đến chùa Huê Nghiêm thăm và chúc mừng lễ Phật đản đến Hoà thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN .
Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGN tiếp thân mật ông Bí thư Thành ủy và lãnh đạo TP.Thủ Đức tại chùa Huê Nghiêm

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGN tiếp thân mật ông Bí thư Thành ủy và lãnh đạo TP.Thủ Đức tại chùa Huê Nghiêm

Tại buổi gặp Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, ông Bí thư Nguyễn Văn Hiếu đã chia sẻ những thông tin về tình hình phát triển của TP.Thủ Đức kể từ ngày thành lập cho tới nay.

Ông cũng bày tỏ ý kiến đánh giá cao những thành tựu các hoạt động Phật sự trên địa bàn TP.HCM nói chung và TP.Thủ Đức nói riêng trong khoảng thời gian kể từ sau dịch Covid-19 đến nay.

Phái đoàn lãnh đạo TP.Thủ Đức tại chùa Huê Nghiêm

Phái đoàn lãnh đạo TP.Thủ Đức tại chùa Huê Nghiêm

Nhân dịp lễ Phật đản, thay mặt lãnh đạo TP.Thủ Đức, ông Hiếu chúc Hoà thượng Quyền Pháp chủ sức khoẻ, qua ngài, gửi lời chúc toàn thể Tăng, Ni và Phật tử Thành phố một mùa Phật đản an vui, hạnh phúc.

Đáp lời, Hoà thượng cũng chúc mừng về sự chuyển mình từng bước đi lên của TP.Thủ Đức trong thời gian qua kể từ khi sát nhập 3 quận (2, 9 và Thủ Đức).

Trưởng lão Hòa thượng cũng có lời chúc ông Bí thư và các thành viên trong đoàn, gửi lời thăm hỏi đến toàn thể lãnh đạo và các ban ngành TP.Thủ Đức luôn được sức khoẻ tốt, và gặt hái nhiều thành quả trong công tác, đem lại nhiều an lạc cho nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày