Bình Định: Lễ động thổ xây dựng khu quần thể du lịch - lịch sử - tôn giáo tâm linh

Ngày 29 tháng 8 năm 2009, tại khu vực Linh Phong cổ tự, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cùng các nhà tài trợ, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định trọng thể tổ chức khởi công động thổ xây Dự án khu quần thể Du lịch – Lịch sử - Tôn giáo tâm linh

  Đến chứng minh và tham dự lễ có HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký HĐCM ; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS; TT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Gia Quang – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Nhơn - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định; chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Định.

 Buổi lễ đón tiếp ông Huỳnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Ô.Trần Chiến Thắng – Thư trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Văn Thiện – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; đại diện các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bình Định và các tỉnh, thành khu vực miền Trung và hàng ngàn đồng bào, Phật tử tham dự. Trong bối cảnh đất nước không ngừng phát triển về mọi mặt, hội nhập sâu rộng với thế giới, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

Do đó, việc xây dựng Khu quần thể Du lịch – Lịch sử - Tôn giáo tâm linh tại khu vực Linh Phong cổ tự là nhằm mục đích chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, bảo tồn văn hóa dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, giáo dục các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập, tự hào về đất nước, con người Việt Nam, trong đó có văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Chư tôn đức chứng minh

Quý quan khách

HT. Thích Thiện Nhơn phát biểu

Ông Trần Bắc Hà phát biểu

Ông Nguyễn Văn Thiện phát biểu

Ông Nguyễn Chiến Thắng phát biểu

 

HT. Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Với ý tưởng cao đẹp này, việc đầu tư xây dựng quần thể này, giai đoạn I có 4 hạng mục: Quảng trường Pháp luân, đường hành lễ, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, vườn tượng Phật, đây là một sự nỗ lực rất lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và các nhà tài trợ. Khi dự án hoàn thành, sẽ là một trong những công trình có quy mô lớn nhất của khu vực Đông Nam Á, của Việt Nam và khu vực duyên hải miền Trung. Trở thành một địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn cho nhân dân cả nước, kiều bào Việt Nam và du khách khi đến Việt Nam, cũng như tạo nhiều công ăn việc làm cho đồng bào địa phương.

Khởi công xây dựng dự án này đã chứng minh những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc luôn được phát huy và giữ gìn, nhất là những giá trị văn hóa Phật giáo luôn được nhân dân trân trọng, bởi vì Phật giáo tồn tại bằng chính trái tim, tâm hồn của dân tộc, luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?
Đại biểu tham dự Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX, Giáo hội tiếp tục nhận ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

GNO - Sáng nay, 23-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN thảo luận, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), đại biểu đóng góp ý kiến về tu sửa Hiến chương GHPGVN và thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày