Bình Định: Lễ hiệp kỵ GĐPT tỉnh năm 2019

GNO - Sáng 15-12 (20-11 Kỷ Hợi), tại chùa Tỉnh Giáo hội Bình Định (141 Trần Cao Vân, TP.Quy Nhơn), Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức lễ hiệp kỵ GĐPT tỉnh năm 2019.

hiepki 1.jpg


Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định; HT.Thích Nguyên Chơn, Chứng minh BTS tỉnh cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, cố vấn giáo hạnh các đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh; huynh trưởng cấp Tín Thị Đông - Huỳnh Trọng Thu, Trưởng ban Hướng dẫn cùng huynh trưởng thành viên Ban Hướng dẫn, Ban Điều hành GĐPT các huyện, thị xã, thành phố... cùng hiện diện tham dự và cầu nguyện cho buổi lễ.

Lễ hiệp kỵ của GĐPT tỉnh Bình Định cầu siêu anh linh chư vị Thánh tử đạo, chơn linh chư vị sáng lập viên, tiền bối hữu công, giác linh chư vị ân sư cố vấn giáo hạnh, hương linh chư vị gia trưởng, huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT tỉnh Bình Định quá vãng thường niên được tổ chức vào ngày 17-11 âm lịch - ngày Vía Đức Phật A Di Đà.

Tuy nhiên, để tạo thuận duyên cho anh chị em lam viên toàn tỉnh có thể về tưởng nhớ, bày tỏ tấm lòng trọng ân báo nghĩa, năm nay dời qua Chủ nhật trong tuần ngày 17-11 âm lịch để tổ chức. 

hiepki 2.jpg

Chư tôn đức cầu siêu các huynh trưởng, đoàn sinh quá cố

Dâng lời cảm niệm, huynh trưởng cấp Tín Thị Đông đã xúc động: “Trải qua bao giai đoạn lịch sử thăng trầm các vị tiền bối hữu công, các vị huynh trưởng cao niên dày công xây dựng cho tổ chức GĐPT bằng mồ hôi nước mắt và cả sự sống của bản thân, các bậc ân sư đã giáo dưỡng che chở hướng dẫn cho GĐPT Bình Định được tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm nay. Nghĩ đến những năm tháng nhân duyên tình đạo sum vầy, cùng chung một vòng dây thân ái, trải qua bao chặng đường phục vụ cho đạo pháp quê hương, có lúc lo chu toàn Phật sự mà xem nhẹ cá nhân, nguyện hết lòng hoằng dương Chánh pháp".

hiepki 3.jpg

hiepki 4.jpg

hiepki 5.jpg
Thành tâm tưởng niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày