Bình Định: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Đồng Quả trà-tỳ

Phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Đồng Quả đến nơi trà-tỳ
Phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Đồng Quả đến nơi trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-5 (nhằm ngày 19-4-Ất Tỵ), trong không khí trang nghiêm và thấm đẫm đạo tình, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã trang trọng tổ chức Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Đồng Quả đến nơi trà-tỳ.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ

Buổi lễ có sự chứng minh, tham dự của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và các tỉnh thành lân cận; chư Tăng Ni các tự viện, cùng môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử gần xa đồng về kính lễ.

Thượng tọa Thích Nhuận Trí cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Đồng Quả
Thượng tọa Thích Nhuận Trí cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Đồng Quả

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Đồng Quả, ôn lại hành trạng tu học, đạo hạnh và những đóng góp thầm lặng của ngài trong suốt cuộc đời hành đạo.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định thành kính đọc điếu văn tưởng niệm bậc Thầy khả kính - người đã trọn đời phụng sự cho Đạo pháp, dẫn dắt tứ chúng bằng giới hạnh và tâm từ.

Thượng tọa Thích Đồng Thành đọc điếu văn tưởng niệm
Thượng tọa Thích Đồng Thành đọc điếu văn tưởng niệm

Cung đối trước Giác linh đường, đại diện môn đồ pháp quyến, Đại đức Thích Vạn Độ, trụ trì chùa Phước Hưng (TP.Quy Nhơn) đã ôn lại những kỷ niệm thầy trò từ thuở sơ tâm vào đạo. Trong dòng cảm xúc nghẹn ngào, Đại đức bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với vị ân sư đã tận tụy dạy dỗ, thương yêu, nâng đỡ từng bước chân tu học của hàng đệ tử trong suốt mấy mươi năm qua.

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm Hòa thượng ân sư
Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm Hòa thượng ân sư

Sau lễ tưởng niệm là nghi thức tâm linh phụng tống kim quan do Thượng tọa sám chủ Thích Đồng Thành cùng chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành.

Đối trước kim quan Hòa thượng tân viên tịch, Trưởng lão Hòa thượng Thích Liễu Giải đã cử hành nghi thức phất trần và tuyên pháp ngữ trong sự trầm mặc, xúc động của toàn thể đại chúng. Tiếng pháp ngữ vang vọng như lời nhắn gửi cuối cùng đến người ra đi, cũng là lời sách tấn cho người ở lại giữ vững chí nguyện tu học, kế thừa mạng mạch tông phong và hoằng dương Chánh pháp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Liễu Giải cử hành nghi thức phất trần
Trưởng lão Hòa thượng Thích Liễu Giải cử hành nghi thức phất trần

Trong tiếng chuông trống Bát-nhã, tiếng niệm Phật chí thành của những người con Phật, kim quan cố Hòa thượng Thích Đồng Quả được cung thỉnh rời Giác linh đường đến nơi trà-tỳ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hòa thượng Thích Đồng Quả thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 45 phút, ngày 11-5-2025 (nhằm ngày 14-4-Ất Tỵ) tại chùa Phước Hưng (xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định); trụ thế: 73 năm; 49 hạ lạp
Hòa thượng Thích Đồng Quả thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 45 phút, ngày 11-5-2025 (nhằm ngày 14-4-Ất Tỵ) tại chùa Phước Hưng (xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định); trụ thế: 73 năm; 49 hạ lạp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày