Bình Dương: 50 Tăng Ni, Phật tử xuất phát hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19

 50 Tăng Ni, Phật tử xuất phát hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương - Ảnh: BTC
50 Tăng Ni, Phật tử xuất phát hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương - Ảnh: BTC
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-8, Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với GHPGVN tỉnh tổ chức lễ xuất phát đội hình các Tăng, Ni, Phật tử tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
Hòa thượng Thích Huệ Thông - Ảnh: BTC

Hòa thượng Thích Huệ Thông - Ảnh: BTC

Tham dự lễ có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có 50 tình nguyện viên đã tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Trước lễ xuất phát, các tình nguyện viên đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19, được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và tập huấn đầy đủ.

50 tình nguyện viên sẽ được phân công về làm việc tại 3 phường thuộc TP.Thủ Dầu Một - Ảnh: BTC

50 tình nguyện viên sẽ được phân công về làm việc tại 3 phường thuộc TP.Thủ Dầu Một - Ảnh: BTC

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu động viên tinh thần dấn thân tất cả các Tăng, Ni, Phật tử tự nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch.

Ban Trị sự Phật giáo Bình Dương trao quà động viên tình nguyện viên

Ban Trị sự Phật giáo Bình Dương trao quà động viên tình nguyện viên

“Chúng tôi mong các tình nguyện viên khi tham gia công tác hỗ trợ phải thể hiện tính vô ngã, vị tha, dấn thân, cống hiến để làm sao đem lại những điều tốt nhất cho đồng bào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, phải nghiêm túc chấp hành các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, tích cực hỗ trợ các y bác sĩ khi được phân công. Chúng tôi tin tưởng đội hình xuất quân lần này sẽ góp phần nhỏ của mình trong công cuộc phòng, chống Covid-19”, Hòa thượng phát biểu tại buổi lễ xuất phát.

Trao quà đến tình nguyện viên - Ảnh: BTC

Trao quà đến tình nguyện viên - Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Văn đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của Phật giáo Bình Dương đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông chúc các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch đợt này nhiều sức khỏe, bình an, phải luôn chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chung sức cùng tỉnh và địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Tinh thần phụng sự của Tăng Ni, Phật tử trẻ tỉnh Bình Dương - Ảnh: BTC

Tinh thần phụng sự của Tăng Ni, Phật tử trẻ tỉnh Bình Dương - Ảnh: BTC

Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trao tặng các tình nguyện viên những phần quà ý nghĩa nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của các tình nguyện viên.

Được biết, các tình nguyện viên được điều phối đến tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại 3 phường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, gồm: Phú Hòa, Phú Tân và Định Hòa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày