​Bình Dương: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vận động Tăng Ni, Phật tử tình nguyện phục vụ tuyến đầu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương ấn ký Công văn số 130/BTS-VP, ngày 17-8-2021 về vận động Tăng Ni, Phật tử tình nguyện chống dịch.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự ấn ký Công văn số 130/BTS-VP, ngày 17-8-2021 về vận động Tăng Ni, Phật tử tình nguyện viên tiếp tục tham gia vào tuyến đầu hỗ trợ công tác phòng, chống dịch covid-19 tại tỉnh Bình Dương

Công văn gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành phố trực thuộc, các cơ sở tự viện, chư tôn đức Tăng Ni, tín đồ Phật tử.

Theo đó, đại dịch Covid-19 tái bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam nói chung, khu vực miền Nam và tỉnh Bình Dương nói riêng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và đồng bào cả nước. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni, tín đồ Phật giáo tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động Phật sự, từ thiện, để chung tay phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, hiện tại tỉnh Bình Dương đã có trên 46.500 ca nhiễm Covid-19 cùng hàng trăm ngàn người phải cách ly và bị phong toả. Chính vì thế, việc hỗ trợ về nguồn nhân lực tham gia vào tuyến đầu hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là vô cùng cấp thiết.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, tha thiết kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, thanh niên độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi, có sức khoẻ tốt, cùng tinh thần phục vụ, trách nhiệm trong công việc hoan hỷ tình nguyện đăng ký tham gia vào tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mọi thông tin liên hệ ghi danh, Đại đức Thích Thiện Hưng, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, điện thại: 0902726172; Hoặc đăng ký với Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố trực thuộc.

Công văn của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương ngày 17-8-2021

Công văn của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương ngày 17-8-2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày