Bình Dương: Họp chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-12, tại chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên họp nhằm thống nhất công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ban Trị sự 9 huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo Bình Dương tham dự.

Buổi họp còn có sự hiện diện của ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Đại đức Thích Thiện Hưng, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã báo cáo các hoạt động Phật sự cũng như triển khai công tác trong thời gian sắp tới; Bản dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh lần thứ X (2022-2027), dự kiến tổ chức vào đầu năm 2022 đã được chư tôn đức tại phiên họp thông qua với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Đại đức Thích Thiện Hưng trình bày báo cáo tại phiên họp
Đại đức Thích Thiện Hưng trình bày báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp, ông Trần Đức Thịnh ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua. Ban Tôn giáo sẽ tích cực tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương để hỗ trợ Ban Trị sự tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh trong thời gian sắp tới.

Ông Trần Đức Thịnh phát biểu

Ông Trần Đức Thịnh phát biểu

Ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tại dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy chư tôn đức cần tiếp tục hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Đồng thời, ông mong muốn Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố tích cực vận động hỗ trợ chương trình “Tết vì người nghèo” nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con, để họ được đón Tết năm 2022 thật ấm cúng, vui vẻ và hạnh phúc.

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã tán dương công đức của chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành phố, các ban chuyên trách, các cơ sở tự viện đã tích cực trong công tác từ thiện, hỗ trợ cho bà con giữ vững tinh thần vượt qua đại dịch.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết phiên họp

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết phiên họp

Hòa thượng nhắc nhở các ban chuyên trách cũng như Ban Trị sự Phật giáo 9 huyện, thị, thành phố viết bài tham luận gửi về văn phòng Ban Trị sự trong thời gian sớm nhất; Ban Thư ký Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác văn kiện, pano, biểu ngữ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh.

Hòa thượng cũng yêu cầu Ban Trị sự huyện, thị, thành lưu ý các tự viện, Tăng Ni tại địa phương phải cẩn trọng hơn nữa trong việc tổ chức, sinh hoạt tập trung tại tự viện trong khi dịch bệnh vẫn còn phức tạp, cũng như tuyên truyền đến cơ sở tự viện treo biểu ngữ chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh lần thứ X (2022-2027).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Không nên nói một cách cẩu thả. Lời nói cần đúng lúc, đúng chỗ. Nếu không có gì hữu ích để nói, hãy giữ ‘im lặng cao quý’”

Chánh ngữ

GNO - Chánh ngữ là một trong những phương thức tu tập của Bát chánh đạo mà Đức Phật đã giảng dạy trong bài pháp đầu tiên. Bảy yếu tố còn lại là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.
Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

GNO - Cùng với quá trình phát triển lâu dài của Phật giáo, tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, một số loại hình nghệ thuật như kiến trúc chùa chiền, điêu khắc tượng vũ cũng phát triển đặc sắc. Đặc biệt, đối với việc điêu khắc tượng Phật, tượng Tuyết Sơn có một vị trí đáng kể về nhiều phương diện.
Cực lạc mỉm cười

Cực lạc mỉm cười

GNO - Trần Quê Hương là bút danh của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN.

Thông tin hàng ngày