Bình Dương: Họp triển khai công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Tấn cho cụm 5 tỉnh miền Đông

Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu khai mạc buổi họp triển khai công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Tấn
Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu khai mạc buổi họp triển khai công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Tấn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-2, tại tổ đình Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự T.Ư và đại diện 5 Ban Trị sự cụm miền Đông họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Trí Tấn; đây là Đại giới đàn cho cụm 5 tỉnh miền Đông lần đầu tiên sẽ được tổ chức.
Chư tôn đức chủ tọa buổi họp

Chư tôn đức chủ tọa buổi họp

Chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Đại diện chính quyền tỉnh có ông Phan Hoài Nam, Quyền Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và đại diện các cơ quan hữu quan.

Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi họp, Hòa thượng Thích Thiện Thống cho biết với tâm nguyện duy trì mạng mạch Phật pháp “Kế vãng khai lai, báo Phật ân đức”, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức Đại giới đàn mang tôn hiệu Trí Tấn, với hình thức theo cụm - khu vực miền Đông, gồm các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương lên kế hoạch trình Trung ương GHPGVN cách đây từ nhiều tháng, qua nhiều cuộc họp và đã thống nhất tổ chức Đại giới đàn theo cụm lần đầu tiên trong năm 2025.

Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự mong muốn Tăng Ni 5 đơn vị Ban Trị sự cụm miền Đông một lòng chung tay để tổ chức, hoàn thành Phật sự quan trọng của người con Phật. Đó là khai đàn, truyền giới, đây là điều mà Giới tử cầu thọ giới pháp ai cũng mong cầu và hoan hỷ.

Tại buổi họp, Hòa thượng Thích Huệ Thông trình bản kế hoạch công tác tổ chức và một số văn bản liên quan Đại giới đàn Trí Tấn Phật lịch 2569 cụm miền Đông, từ ngày 29-3 đến ngày 2-4-2025 (1 đến 5-3-Ất Tỵ).

Hòa thượng Thích Huệ Thông trình dự thảo tổ chức Đại giới đàn Trí Tấn
Hòa thượng Thích Huệ Thông trình dự thảo tổ chức Đại giới đàn Trí Tấn

Dự kiến, lễ khai mạc diễn ra ngày 1-4-2025, tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương - tổ đình Hội Khánh (số 29 đường chùa Hội Khánh, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một). Giới tử Tăng sẽ được truyền giới tại tổ đình Hội Khánh, điểm truyền giới cho giới tử Ni tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng (P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ban Tổ chức sẽ tổ chức cho các giới tử thi phần sơ khảo tại các tỉnh nơi giới tử đăng ký, sau đó các giới tử sẽ vân tập tại tổ đình Hội Khánh để tham gia phần chung kết do Ban Tăng sự T.Ư chủ trì khảo hạch chung kết, xếp hạng.

Hòa thượng Thích Lệ Trang góp ý tại buổi họp

Hòa thượng Thích Lệ Trang góp ý tại buổi họp

Tại buổi họp, chư tôn đức, đại diện chính quyền thảo luận nhiều vấn đề liên quan công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Tấn nhằm bảo đảm Đại giới đàn diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh.

Theo đó, Giới tử Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na ôn tập giáo lý dựa theo quyển 1, 2 của bộ Phật Học Phổ Thông; Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ôn tập 4 quyển của bộ Phật Học Phổ Thông.

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Thích Thiện Thống tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, chương trình hoạch định kỹ lưỡng, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương và 4 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cụm miền Đông, Đại giới đàn Trí Tấn sẽ diễn ra thành tựu viên mãn.

Trước đó, ngày 9-12-2024, trong Hội nghị của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự T.Ư đệ trình Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh xin tổ chức Đại giới đàn theo cụm và được thông qua tại Đại nghị lần thứ 2 của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX (2022-2027). Theo đó, các công tác chọn giáo phẩm Hội đồng giới sư, truyền giới do Ban Tăng sự T.Ư phụ trách.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới trong khuôn khổ chương trình Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Ánh sáng từ bi và trí tuệ qua ý nghĩa Vesak

GNO - Sự đản sinh của Đức Phật mang theo thông điệp về lòng từ bi, là lời kêu gọi nhân loại hãy sống một cuộc đời ý nghĩa, gieo trồng những hạt giống lành và lan tỏa tình thương đến muôn loài. Đức Phật không chỉ là một nhân vật lịch sử mà còn là biểu tượng của sự giác ngộ, ánh sáng từ bi và trí tuệ.
Xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức đã được cung thỉnh an vị tại tháp Đa Bảo - công trình kỷ niệm Pháp nạn 1963 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), vào sáng 11-5 (14-4-Ất Tỵ)

Quả tim Đa Bảo

GNO - Giác Ngộ online trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ "Quả tim Đa Bảo" do Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN viết nhân Lễ cung thỉnh, chiêm bái và tôn trí xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự.
Ni trưởng Thích nữ Như Dung trao quà đến các em trong ngày hội yêu thương dành cho trẻ thơ tại chương trình "Em hướng về Vesak" - Ảnh: H.Y

Rộn ràng tiếng cười trẻ thơ trong ngày hội “Em hướng về Vesak”

GNO - “Con thích nhất là được đọc truyện ‘Phép tắc người con’ và vẽ Bụt ngồi dưới cây bồ-đề. Con thấy Bụt hiền như mẹ con, như các chị của con” - bé Thảo Trang, 6 tuổi, cười tươi rói, chia sẻ giữa sân chùa Long Vân (P.Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) khi tham gia ngày hội “Em hướng về Vesak”.

Thông tin hàng ngày