Bình Dương: Lễ chú nguyện rót đồng đúc tượng Phật chùa Giác Hoàng

Chư tôn đức chùa Giác Hoàng cử hành lễ chú nguyện
Chư tôn đức chùa Giác Hoàng cử hành lễ chú nguyện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-10, tại cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Ngọ (TP.Huế), Đại đức Minh Tấn, trụ trì chùa Giác Hoàng (Bình Dương) đã hướng dẫn đoàn chư Tăng, Phật tử trang nghiêm cử hành lễ chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng Phật Bổn Sư và đại hồng chung.

Chư Tăng đã khai mở khoá kinh Paritta (Hộ trì) để chú nguyện công tác rót đồng tôn tạo tượng Đức Phật và đại hồng chung được thành tựu viên mãn.

Đại đức Minh Tấn sái tịnh

Đại đức Minh Tấn sái tịnh

Đại đức Minh Tấn cho biết tôn tượng Đức Phật thiền định cao 2,6 mét, nặng gần 2 tấn và đại hồng chung cao 1,2 mét, nặng khoảng 800 kg sẽ được an vị và tôn trí tại chùa Giác Hoàng (Bình Dương). Buổi lễ an vị tôn tượng và khai chuông sẽ được diễn ra trọng thể nhân Đại lễ dâng y Kaṭhina vào ngày 6-11-2022.

Vào buổi chiều cùng ngày, đoàn tặng 200 phần quà từ thiện đến bà con có hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng của cơn bão Noru vừa qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày