Bình Dương sắp tổ chức Đại giới đàn Minh Thiện

GNO - Trong tinh thần thông báo mới nhất do HT.Thích Huệ Thông, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương, Đại giới đàn Minh Thiện sẽ diễn ra vào tháng 3-2019.

Theo đó, từ 22 tới 25-3-2019, BTS tỉnh tổ chức Đại giới đàn tại hai địa điểm: chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một) - dành cho giới tử Tăng, giới tử Ni tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng (TX.Thuận An).

H1.jpg
Đại giới đàn Trí Tịnh do BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức năm 2016 - Ảnh minh họa

Kể từ hôm nay đến hết ngày 1-3-2019, từ 7-10g30 sáng các ngày từ thứ Hai tới thứ Bảy trong tuần, giới tử có thể nộp hồ sơ tại VP BTS - chùa Hội Khánh (số 29 đường Chùa Hội Khánh, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) với lệ phí mỗi hồ sơ 50.000 đồng.

BTC yêu cầu, các giới tử phải có đầy đủ thủ tục, tiêu chuyển quy định tại Điều 44, 45, 46 Chương IX Nội quy Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN, nếu ngoại tỉnh phải có giấy giới thiệu của BTS tỉnh, thành nơi tu học.

Nội dung ôn thi thọ giới gồm Kinh, Luật, Luận, Giáo lý căn bản và Lịch sử Phật giáo. Thời gian tập trung của giới tử vào ngày 22-3-2019, tại VP BTS tỉnh để chính thức bước vào Đại giới đàn một cách trang nghiêm, thanh tịnh.

Liên hệ số điện thoại: 0274.3914.999 để biết thêm thông tin chi tiết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày