Bình Phước: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2024

Phiên họp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước tại chùa Tỉnh Hội
Phiên họp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước tại chùa Tỉnh Hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-6, tại chùa Tỉnh Hội (P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, Bình Phước), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước tổ chức phiên họp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2024.
Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu khai mạc

Phiên họp do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh chủ trì. Tham dự phiên họp còn có Thượng tọa Thích Tỉnh Cường, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Pháp Quyền, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự.

Về phía chính quyền có bà Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Nguyễn Trọng Duẫn, đại diện phòng PA02 Công an tỉnh; đại diện các ban ngành, đoàn thể...

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, trong năm 6 tháng đầu năm 2024, Ban Trị sự cũng như toàn thể chư tôn đức Tăng Ni đã nỗ lực hết mình trong các phong trào hoằng dương Chánh pháp, an sinh xã hội, kiến thiết trùng tu cảnh chùa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, vai trò từng ban ngành chuyên môn trong Thường trực Ban Trị sự. Vì vậy, các Phật sự được điều hành hiệu quả hơn.

"Phiên họp này ngoài mục đích sơ kết công tác tổ chức, quản lý điều hành, kinh nghiệm Phật sự trong 6 tháng đầu năm 2024, còn là dịp để phân tích các mặt tích cực và giới hạn, tồn tại để đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, đưa ra những giải pháp tối ưu nhằm phục vụ tốt công tác Phật sự trong 6 tháng cuối năm 2024", Thượng tọa Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh.

Đại đức Thích Bửu Hòa báo cáo sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2024
Đại đức Thích Bửu Hòa báo cáo sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2024

Tại phiên họp, Đại đức Thích Bửu Hòa, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã báo cáo sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đó, Ban Trị sự đã thực hiện thành công những chương trình Phật sự như: tổ chức các buổi lễ chính của Phật giáo; chương trình họp, sinh hoạt Tăng, Ni hàng tháng; tổ chức các khóa tu, bồi dưỡng kỹ năng văn phòng; tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 và khóa An cư kiết hạ… quy tụ được nhiều Tăng Ni, tín đồ Phật tử tham gia, phát huy sức mạnh tập thể. Công tác từ thiện an sinh xã hội đạt hơn 22 tỷ đồng.

Hiện Phật giáo tỉnh Bình Phước có 202 cở sở tự viện (trong đó có: 181 tự viện Bắc tông, 11 cơ sở hệ phái Khất sĩ, 3 chùa Nam tông Kinh và 7 chùa Nam tông Khmer); 1 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; có 544 Tỳ-kheo (gồm 250 vị Tăng, 294 vị Ni), 91 điệu chúng và tịnh nhân; 88.561 tín đồ Phật tử.

Về phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2024, chư tôn đức đã đóng góp nhiều ý kiến như: tiến hành thành lập Ban Quản trị các tổ chức tôn giáo trực thuộc tại các cơ sở tự viện; tổ chức các khoá tu mùa hè, Đại lễ Vu lan; tham gia và thực hiện các chương trình Phật sự do TƯGH tổ chức và chỉ đạo, đặc biệt là công tác giáo dục và đào tạo Tăng Ni; phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Hiền phát biểu
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Hiền phát biểu

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt lãnh đạo các sở, ban ngành ghi nhận những thành quả và sự cống hiến của Tăng Ni tỉnh Bình Phước. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024, Phật giáo tỉnh Bình Phước đã tích cực đồng hành với tỉnh thực hiện chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do chính quyền và MTTQ các cấp phát động, gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lưu niệm sau phiên họp
Lưu niệm sau phiên họp

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện chỉ đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, nhất là bộ phận Thư ký, Văn phòng rà soát, căn cứ Hiến chương, Quy chế của TƯGH và luật pháp Nhà nước để có văn bản báo cáo, tham mưu lên Thường trực Ban Trị sự nhằm giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn động mà trong báo cáo đề cập đến. Thượng tọa cũng đã đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của chư Tăng Ni tỉnh nhà trong các Phật sự 6 tháng đầu năm 2024.


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày