Bình Phước: Ban Trị sự GHPGVN TX.Phước Long tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Khánh đản Đức Phật
Chư tôn đức thực hiện nghi thức Khánh đản Đức Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-4-Quý Mão (30-5-2023), tại đạo tràng chùa Long Phước, Ban Trị sự GHPGVN TX.Phước Long tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.
Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự TX.Phước Long tổ chức

Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự TX.Phước Long tổ chức

Chứng minh đại lễ có Thượng toạ Thích Tỉnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Tâm Thuận, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TX.Phước Long, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ, cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Đại diện Đảng, chính quyền có bà Huỳnh Thị Thuỳ Trang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy TX.Phước Long, đại diện lãnh đạo các cơ quan thị xã tham dự.

Tại đại lễ, bà Huỳnh Thị Thuỳ Trang chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức và bà con Phật tử. Bà cũng ghi nhận những sự đóng góp về từ thiện xã hội và sự đoàn kết của Ban Trị sự thị xã và các tự viện.

Phật tử hân hoan Tắm Phật

Phật tử hân hoan Tắm Phật

Đại chúng đã trang nghiêm hướng về kim thân sơ sinh bảo tướng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni niệm hương cầu nguyện cho quốc thái dân an, đại dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

Được biết, tối ngày 11-4-Quý Mão, Ban Trị sự GHPGVN thị xã cũng đã tổ chức lễ diễu hành xe hoa, đêm văn nghệ vô cùng ý nghĩa dâng lên cúng dường ngày Khánh đản Đức Từ Phụ.

Cùng ngày, chùa Thanh An, xã Bom Bo, H.Bù Đăng (Bình Phước), Sư cô Thích nữ Nhuận Trí, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ, Thượng toạ Thích Thiện Trí, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chứng minh và tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày