Bình Phước: Tổng kết công tác Phật sự 2015

GNO - Hôm qua, 20-1, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2015 tại chùa Thanh Long (thị trấn Tân Phú, tỉnh Bình Phước) và đề ra phương hướng hoạt động 2016.

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Nhuận Thanh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Dân vận, công an tỉnh, huyện Đồng Phú, Phật tử trong tỉnh.

binhphuoc1.JPG


HT.Thích Nhuận Thanh tặng bằng công đức cho các tập thể
và cá nhân có nhiều đóng góp trong vận động từ thiện

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng BTS, đại diện ban thư ký đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2016. Trong năm 2015, BTS GHPGVN tỉnh đã thành lập thêm 9 cơ sở mới, nâng tổng số chùa lên 118 tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường với 329 Tăng Ni, 2 Hòa thượng, 5 Thượng tọa, 8 Ni sư…

Để Tăng Ni hiểu rõ hơn về Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và các vấn đề liên quan đến tôn giáo cũng như Nghị định 92 của Chính phủ mới ban hành, Ban Trị sự cũng đã có văn thư mời Ban Tôn giáo và UBMTTQVN tỉnh trình bày các nội dung lien quan với Tăng Ni tại hạ trường chùa Thanh Long; dành thời gian cho chư hành giả an cư tự học kinh, luật, luận trong suốt 3 tháng hạ.

Tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ nhất cho 150 thanh thiếu niên Phật tử trong tỉnh tại chùa Thanh Quang (xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài); BTS GHPGVN huyện Hớn Quản tổ chức trại hè lần thứ IV cho gần 200 thanh thiếu niên Phật tử; kết hợp với Ban Trị sự các huyện, thị tổ chức thành công Đại lễ Phật đản, Đại lễ Vu lan, pháp hội Quán Thế Âm, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì, xây dựng, khánh thành tự viện…

Trong năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tích cực vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia công tác từ thiện ở địa phương, đóng góp trong công tác Quỹ Vì người nghèo, trao học bổng, xây nhà tình thương, khám bệnh và phát thuốc miễn phí, ủng hộ bếp ăn từ thiện tại bệnh viện, tặng xe đạp... với tổng kinh phí 18 tỷ 96 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận những đóng góp về các công tác từ thiện xã hội của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, góp phần cùng nhà nước chăm lo cho người nghèo, gia đình thương binh liệt sĩ, người già cô đơn, trẻ mồ côi, xây nhà tình thương, đại đoàn kết… Ông mong muốn trong thời gian tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tiếp tục gắn bó cùng với chính quyền địa phương thực hiện các công tác an sinh xã hội theo tinh thần sống tốt đời đẹp đạo.

binhphuoc2.JPG


Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết của BTS GHPGVN tỉnh

Năm 2016, PG tỉnh sẽ chuẩn bị nhân sự và tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện trên địa bàn 11 huyện thị trong tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; giới thiệu nhân sự của Giáo hội các địa phương tham gia ứng cử HĐND các cấp.

Ngoài ra, Ban Tăng sự phối hợp với Ban Thường trực Ban Trị sự thực hiện công tác kiểm Tăng chặt chẽ hơn, thống kê lại các số lượng Tăng Ni, tín đồ; xử lý dứt điểm công việc còn tồn đọng của các cơ sở thờ tự bất hợp pháp... Bổ nhiệm các cơ sở tự viện chưa có trụ trì, nơi nào có nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo chính đáng thì xem xét giúp đỡ cho thành lập đơn vị tôn giáo cơ sở.

Bên cạnh đó sẽ tổ chức trang nghiêm các ngày lễ lớn của Phật giáo như: Đại lễ Phật đản, khóa an cư kiết hạ, lễ sơ kết và Đại lễ Vu lan, Tết cổ truyền, ngày Phật thành đạo, Đại lễ kỷ niệm 35 năm GHPGVN hình thành và phát triển; tiếp tục giới thiệu Tăng Ni vào các Trường Phật học và các Giới đàn để thọ giới tu học.

Vũ Giang - CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày