Bình Thuận: Lễ tiểu tường cố Thượng tọa Thích Nguyên Lộc

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 11-3, chùa Quảng Ân (Hàm Tân, Bình Thuận) cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tiểu tường cố Thượng tọa Thích Nguyên Lộc.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã đồng nguyện hương, tụng kinh cầu siêu, hồi hướng phước lành đến cố Thượng tọa Thích Nguyên Lộc.

Cố Thượng toạ Thích Nguyên Lộc, nguyên Ủy viên Ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Tân, viện chủ chùa Quảng Ân, thế danh Tạ Văn Sửu, sinh năm Nhâm Dần (1962), tại thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thượng tọa xuất gia với Hòa thượng Thích Trừng Khiết, viện chủ chùa Tiên Phước (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Năm 1995, Thượng tọa về chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để chăm lo Phật sự cho ngôi chùa gắn liền với đời sống tâm linh của bà con Phật tử địa phương, được đề cử giữ chức vụ Trưởng Ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Tân, Ủy viên của Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Bình Thuận.

Ngày 23-3-2020, (30-2-Canh Tý) Thượng tọa gặp nạn tại chùa Quảng Ân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày