Bình Thuận: Thi kết khóa bậc Kiên, khai khóa bậc Trì - Định

GNO - Sáng 1-9, tại Tòng Lâm Vạn Thiện (TP.Phan Thiết), Ban HD Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Kiên năm 2018 và lễ khai khóa bậc Trì - Định năm thứ II - 2019.

2- ĐĐ Thích Nguyên Sắc ban đạo từ).jpg


ĐĐ.Thích Nguyên Sắc ban đạo từ

ĐĐ.Thích Nguyên Sắc, Trưởng ban HD Phật tử tỉnh đã quang lâm chứng minh. Tham dự còn có cư sĩ Tâm Quang - Phó Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh, giáo thọ GĐPT tỉnh cùng các huynh trưởng thuộc Phân ban GĐPT tỉnh.

Sau phần nghi thức, UV Nghiên huấn thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình học tập của học viên bậc Kiên ở các địa phương và bậc Trì - bậc Định tập trung ở TP.Phan Thiết.

Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ - Trưởng ban HD Phân ban GĐPT tỉnh nhắc nhở Hội đồng thi tổ chức trong tinh thần nghiêm túc, khách quan, đồng thời động viên sự nỗ lực chuyên cần đến toàn thể học viên lấy đây làm động lực hướng dẫn, dắt dìu dàn em mai sau.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nguyên Sắc ân cần sách tấn toàn thể học viên nỗ lực huân tập tinh tiến sống và hành trong lòng Đạo pháp, phục vụ tổ chức GĐPT tỉnh nhà ngày thêm vững mạnh.

4- Làm bài thi.jpg


Trong giờ làm bài thi

Về dự thi năm này, toàn tỉnh có 183 thí sinh tham gia. Trong đó, bậc Kiên kết khóa: 88 thí sinh, bậc Trì năm thứ nhất: 51 thí sinh và bậc Định năm thứ nhất: 44 thí sinh.

Sau buổi thi, học viên bậc Trì - Định tiếp tục bước vào học tập năm thứ hai với đề tài "Tam Vô lậu học" và "Lược sử cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám".

Thục Độ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày