Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khóa tu “Nguyện lực bồ-đề tâm”

Hành giả Phật tử trong khóa tu thiền "Nguyện lực bồ-đề tâm" tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện
Hành giả Phật tử trong khóa tu thiền "Nguyện lực bồ-đề tâm" tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (H.Hàm Tân) diễn ra khóa tu thiền học thường niên, từ ngày 2-4 - 4-9-2023, với chủ đề “Nguyện lực bồ-đề tâm” cho hành giả Phật tử.
Khóa tu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2-4 - 4-9-2023

Khóa tu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2-4 - 4-9-2023

Đây là khóa tu lần thứ 7 với sự tham gia gần 700 Phật tử tham dự đến từ các đạo tràng thuộc thiền phái Trúc Lâm Việt Nam như: Đạo tràng Trúc Lâm Chánh Thiện, Phú Lâu Na, Phúc Đức, Trúc Lâm Tuệ Quang, Chánh Phước Đức.

Đại diện khóa tu phát nguyện tinh tấn tu học

Đại diện khóa tu phát nguyện tinh tấn tu học

Khóa tu được tổ chức dưới sự hướng dẫn và giảng dạy của chư tôn thiền đức trong Ban Giảng huấn gồm: Thượng tọa Thích Đạt Ma Khế Định, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Tân, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; Thượng tọa Thích Đạt Ma Bảo Tú, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó trụ trì thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, Phó ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Đạo Tâm, Giáo thọ sư tổ đình thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai; Thượng tọa Thích Trúc Thông Phổ, chủ trì thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp, tỉnh Tuyên Quang; Ni sư Thích nữ Hạnh Duyệt, Giáo thọ Ni chúng thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện.

Thực tập thiền

Thực tập thiền

Ngoài các thời khóa công phu thiền tập và bái sám theo thanh quy của thiền phái, nam nữ Phật tử có cơ hội được thính pháp với chư vị giáo thọ sư trực tiếp giảng dạy xuyên suốt những ngày tu học.

Nội dung các buổi thuyết giảng đặc biệt tập trung vào pháp hành thiền theo đường lối của Thiền sư - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.

Thông tin hàng ngày