Bình Thuận: Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh

Bình Thuận: Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-3, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Phật Ân (TP.Phan Thiết), Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định và ra mắt nhân sự khoá IX, nhiệm kỳ (2022-2027).
Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu chỉ đạo

Với sự tham dự của Hòa thượng Thích Minh Nhật, Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh, cùng tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các ban chuyên môn, Ban Trị sự quận, huyện, thị, thành, Tăng Ni.

Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh phát biểu khai mạc nêu lên một số công tác trọng tâm cho nhiệm kỳ mới và nhấn mạnh nhiệm vụ truyền bá chánh pháp là công tác Phật sự hàng đầu của Ban Hoằng Pháp.

Thượng tọa Thích Pháp Huệ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Pháp Huệ phát biểu khai mạc

Theo quyết định được công bố của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hoằng pháp tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: 1 vị Hòa thượng chứng minh và 31 vị là thành viên, do Thượng tọa Thích Huệ Pháp tiếp tục làm Trưởng ban, thành viên ban nhận quyết định và ra mắt tại hội nghị.

Tại hội nghị cũng công bố và thông báo nội dung phân công các Phó ban Hoằng pháp đặc trách giám sát, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra công tác hoằng pháp của các Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Thành viên Ban Hoằng pháp nhận quyết định

Thành viên Ban Hoằng pháp nhận quyết định

Đại đức Thích Chúc Thiện, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Hoằng pháp thay mặt Ban Thư ký trình định hướng, chương trình hoạt động của Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ 2022- 2027 và đề ra chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày