Lễ ký kết phối hợp trong lĩnh vực phóng sinh, bảo vệ môi trường tại Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 15-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phóng sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Tham dự buổi lễ có chư tôn đức đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận: Thượng tọa Thích Thông Triêm, Phó ban Thường trực; Thượng tọa Thích Quảng Cao, Trưởng ban Từ thiện xã hội; Thượng toạ Thích Nhuận Thông, Trưởng ban Văn hóa; Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Hạnh Thanh, Phó ban Thông tin - Truyền thông,...; ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh; ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đại diện nam nữ cư sĩ các đạo tràng tiêu biểu trong tỉnh...

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Lễ ký kết đánh dấu sự hợp tác giữa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Tăng Ni, Phật tử trong việc bảo vệ môi trường thông qua hoạt động phóng sinh. Qua đây, Sở và Chi cục Thủy sản cũng đã giới thiệu danh mục những loại thủy hải sản hạn chế phóng thả nhằm bảo vệ môi sinh tại địa phương giúp cân bằng sinh thái.

Dịp này, hai bên cũng đã thống nhất nhiều hoạt động thiết thực song phương trong lĩnh vực phóng sinh, cải tạo môi trường, bảo vệ động thực vật. Đặc biệt, sắp tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức phóng sinh tại hồ thủy điện Đa Mi (Hàm Thuận) nhân dịp tỉnh Bình Thuận đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề “Hội tụ xanh”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày