Bình Thuận: Tưởng niệm 714 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

Tôn tượng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Tỉnh Hội - Phật Ân
Tôn tượng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Tỉnh Hội - Phật Ân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-1-2022 (1-11-Nhâm Dần) tại chùa Tỉnh Hội - Phật Ân, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận kết hợp Trung ương Giáo hội tổ chức trang nghiêm tưởng niệm 714 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.
Chư tôn đức giáo phẩm và đại diện chính quyền tưởng niệm

Chư tôn đức giáo phẩm và đại diện chính quyền tưởng niệm

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Ấn Chánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Minh Trí, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hoà thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các quận huyện, chư Ni Phân ban Ni giới, các đạo tràng thiền phái Trúc Lâm trong địa bàn tỉnh, Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong tỉnh.

Đại diện các cơ quan chính quyền địa phương có ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện các cơ quan tỉnh Bình Thuận, TP.Phan Thiết, phường Lạc Đạo.

Tưởng niệm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Tưởng niệm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Thích Minh Trí, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh đã cung tuyên tiểu sử Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông là một lãnh tụ thiên tài, vị vua anh minh, anh hùng dân tộc. Ngài đã lãnh đạo nhân dân Đại Việt đẩy lùi các cuộc chiến tranh xâm lăng của Nguyên - Mông (năm 1285, 1288), bảo vệ nền độc lập.

Sau khi hoàn thành vai trò của một vị vua, ngài xuất gia và sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, chủ trương tư tưởng Phật giáo nhập thế “cư trần lạc đạo” cho Phật giáo Việt Nam, dòng chảy tư tưởng ấy đã được kế tục xuyên suốt đến hôm nay. Ngài nhập diệt vào ngày 1-11-Mậu Thân (1308), trụ thế 51 năm, tại am Ngọa Vân - Đông Triều (Quảng Ninh).

Xá-lợi của ngài thờ ở Lăng Quý Đức phủ Long Hưng (Thái Bình) và chùa Vân Yên - Yên Tử (Quảng Ninh), lấy hiệu là Huệ Quang kim tháp, sau đó được hậu thế dâng thánh hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ.

Đông đảo Tăng Ni và Phật tử tưởng niệm

Đông đảo Tăng Ni và Phật tử tưởng niệm

Hòa thượng Thích Minh Nhật đã dâng lời tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông của Trung ương GHPGVN.

Đại diện chính quyền mặt trận tỉnh, ông Nguyễn Văn Trí, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận đã nêu cao tinh thần dũng khí Đông A của một vị vua họ Trần qua những trận thắng giặc Mông – Nguyên vang dội. Không chỉ là một vị vua anh minh, ngài còn là một bậc xuất trần thượng sĩ.

Lễ diễn ra tại chùa Tỉnh Hội Phật Ân

Lễ diễn ra tại chùa Tỉnh Hội Phật Ân

Kế đến, Thượng tọa Thích Thông Triêm đã thay mặt Ban Tổ Chức cảm tạ chư tôn đức, quan khách và đại biểu đã chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm.

Đại lễ khép lại bằng thời kinh Chuyển Pháp luân âm vang trong trang nhiêm và thanh tịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày