Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội thăm GHPGVN, chúc mừng Phật đản

Phái đoàn Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản
Phái đoàn Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trung ướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã đến chùa Quán Sứ - Trụ sở Trung ương GHPGVN thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Theo đó, ngày 21-5, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn Bộ Công an đến thăm và chúc mừng GHPGVN, đồng thời gửi lời chúc Đại lễ Phật đản đến Tăng Ni, Phật tử cả nước.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng của Bộ Công an

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng của Bộ Công an

Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ, thời gian qua, GHPGVN đã luôn đồng hành cùng với nhân dân, đất nước và dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước. Ông Thứ trưởng cũng đánh giá cao những hành động tốt đẹp, nhân văn của Tăng Ni, Phật tử trong việc chung sức cùng chính quyền các cấp và cộng đồng phòng chống, đẩy lùi hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Phái đoàn Tắm Phật tại chính điện chùa Quán Sứ

Phái đoàn Tắm Phật tại chính điện chùa Quán Sứ

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an Nhân dân mong muốn GHPGVN tiếp tục phát huy, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp tâm sức của mình vào sự nghiệp đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, cùng với chính quyền các cấp xây dựng quê hương, đất nước văn minh, giàu đẹp.

Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cùng đoàn công tác Công an Thủ đô đã đến chúc mừng GHPGVN.

Công an TP.Hà Nội thăm, chúc mừng Phật đản

Công an TP.Hà Nội thăm, chúc mừng Phật đản

Thay mặt GHPGVN, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự cảm ơn và thông báo những hoạt động của GHPGVN, thông tư đến Giáo hội các cấp cũng như Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới.

Tắm Phật tại chính điện

Tắm Phật tại chính điện

Hòa thượng cũng chia sẻ về những hỗ trợ của Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử cả nước cho nhân dân Ấn Độ cũng như chư Tăng các nước Lào, Campuchia và kiều bào vượt qua những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Dịp này, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã hướng dẫn các phái đoàn lên chính điện chùa Quán Sứ dâng hương, Tắm Phật kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày