Bổ nhiệm trụ trì chùa Diên Phúc - TVTL Hồng Lĩnh

GNO - Sáng 8-9 (nhằm ngày 4-8-Quý Tỵ), tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, GHPGVN huyện Nghi Xuân phối hợp cùng Thiền phái Trúc Lâm đã long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì, đặt đá xây dựng, đúc đại hồng chung chùa Diên Phúc -  thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh.

chua Dien Phuc32.jpg

Chư tôn thiền đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN quang lâm chứng minh có HT.Thích Thanh Đàm, UV Thường trực HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UV Thường trực HĐCM; HT.Thích Huệ Ấn, thành viên HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; HT.Thích Thiện Tánh, UV Thường trực HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó trưởng BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh; cùng chư tôn đức Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư, chư tôn đức Ni BTS các tỉnh thành trong cả nước.

Ông Hoàng Xuân Lương, Phó ban Dân tộc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông  Trần Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Hà Văn Thạch, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Trần Thị Kim Hoa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trịnh Xuân Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng lãnh đạo chính quyền huyện Nghi Xuân, xã Xuân Viên, hơn 1.000 nhân dân, Phật tử các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước đã về dự.

chua Dien Phuc34.jpg

Chư tôn thiền đức

chua Dien Phuc33.jpg

Và quan khách, Phật tử dự lễ

chua Dien Phuc07.jpg

Buổi lễ diễn ra long trọng

Chùa Diên Phúc là một trong những di tích nằm trong vùng di sản văn hóa nhiều đền chùa và văn miếu thuộc dãy núi Hồng Lĩnh huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Hội đủ duyên lành, chùa được trùng tu và thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh được xây dựng, góp phần tô thắm cho núi Hồng sông Lam Hà Tĩnh thêm phần tươi đẹp, gắn liền với những trang sử vẻ vang của đất nước, truyền thống văn hóa, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, là bước khởi đầu để phát triển phái thiền Trúc Lâm trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh.

chua Dien Phuc40.jpg

Phật tử dâng hoa

chua Dien Phuc44.jpg

chua Dien Phuc45.jpg

HT.Thích Bảo Nghiêm, Trưởng BTS GHPGVN
tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định cho Đại đức Trung Huệ

chua Dien Phuc48.jpg

HT.Thích Phước Tú trao Thiền bản và Thanh quy cho ĐĐ.Thích Trung Huệ

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, giữa hồn thiêng núi sông Hồng Lĩnh, dưới ánh từ quang của ba ngôi Tam bảo.

Tại buổi lễ, đãi lao chư tôn giáo phẩm T.Ư, chư tôn Thiền phái Trúc Lâm, HT.Thích Trí Chơn đã tuyên đọc diễn văn khai mạc nêu rõ mục đích ý nghĩa và duyên khởi của việc xây dựng thiền viện Trúc Lâm (TVTL) Hồng Lĩnh. Với quyết tâm xây dựng TVTL Hồng Lĩnh thành một tùng lâm, môi trường tu học thanh tịnh hòa hợp, tiếp nối tinh thần của Sơ Tổ Trúc Lâm, đóng góp một công trình văn hóa Phật pháp, đặt một viên gạch  nền tảng cho những giá trị văn hóa trên mảnh đất địa linh Hồng Lĩnh.

Diễn văn cũng cho biết, chùa Diên Phúc được các cấp chính quyền và Giáo hội cho phép bổ nhiệm trụ trì, được trùng hưng phát triển thành TVTL Hồng Lĩnh, đồng thời đúc đại hồng chung cho ngôi Tam bảo, để ánh sáng Phật pháp góp phần tô điểm vẻ đẹp núi Hồng thêm nhiều ý nghĩa, củng cố truyền thống đồng hành giữa đạo pháp và dân tộc.

Thay mặt chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, ĐĐ.Thích Viên Như, Trưởng BTS GHPGVN huyện Nghi Xuân cung tuyên Quyết định của BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, HT.Thích Bảo Nghiêm trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Trung Huệ.

Trước chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, Đại đức tân trụ trì chùa Diên Phúc - TVTL Hồng Lĩnh đã dâng lời phát nguyện.

HT.Thích Phước Tú, Tổng Thư ký Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm đã đại diện Thiền phái trao Thiền bản và Thanh quy cho ĐĐ.Thích Trung Huệ, đồng thời gửi gắm niềm tin trọng trách đối với Đại đức với việc giữ gìn tông chỉ của Thiền phái Trúc Lâm qua bài huấn từ đầy cảm động và ý nghĩa.

chua Dien Phuc51.jpg

chua Dien Phuc53.jpg

Những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng buổi lễ và Đại đức tân trụ trì

chua Dien Phuc57.jpg

Chư tôn thiền đức quang lâm tham dự

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Bảo Nghiêm đã nói lên tinh thần nhập thế của Phật giáo xuyên suốt quá trình du nhập vào đất nước. Hòa thượng đã nhấn mạnh vai trò của người trụ trì trong đời sống xã hội hiện nay, đồng thời tin tưởng Đại đức tân trụ trì sẽ luôn "tùy duyên bất biến", luôn phát huy tốt trách nhiệm và sứ mệnh của mình để góp phần xây dựng cho ngôi nhà Đạo pháp ngày một tốt đẹp hơn trong lòng dân tộc.

Qua đây, Hòa thượng gửi cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền đã tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt để buổi lễ hôm nay diễn ra tốt đẹp.

chua Dien Phuc69.jpg

chua Dien Phuc71.jpg

Nghi lễ đặt đá

chua Dien Phuc08.jpg

Và rót đồng đúc đại hồng chung

Sau đó, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa và toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni cùng các Phật tử đã cử hành nghi lễ chính thức lễ đặt đá, đúc đại hồng chung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày