Bổ nhiệm trụ trì, khởi công xây chùa Hoàng

GNO - Chùa Hoàng (Hoàng Phúc tự) sáng 15-9 qua đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và khởi công xây dựng chánh điện.

DSC_0208.jpg


Buổi lễ diễn ra long trọng sáng 15-9

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Hải Ấn, HT.Thích Quang Nhuận - đồng UV HĐTS, Phó ban Văn hóa T.Ư; HT.Thích Huệ Phước, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; ĐĐ.Thích Tâm Chính, UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa; chư tôn đức Phó BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa: ĐĐ.Thích Tâm Hiền, NS.Thích Đàm Hòa, NS.Thích Đàm Thành cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện chính quyền các cấp: bà Lê Thị Huyền - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa; ông Bùi Hải Vinh, Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện sở tại, các xã lân cận và hàng nghìn Phật tử dự lễ.

DSC_0233.jpg


Chư Tăng Ni tham dự

Tại buổi lễ, thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Đức tóm tắt lịch sử của chùa Hoàng. Theo đó, chùa Hoàng hiện nay ở làng Khang Ninh, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - đây là vùng đất được hình thành và có con người định cư từ rất sớm - ở buổi đầu của thời đại các vua Hùng dựng nước.

Chùa Hoàng đến nay đã không còn giữ được diện mạo cũ, tuy nhiên căn cứ vào những di vật hiện còn như đá lăn giai, gạch ngói, chân tảng, bệ thờ… cho thấy trước kia chùa có quy mô khá lớn.

Nhằm khôi phục, xây dựng địa điểm sinh hoạt tâm linh chon người dân địa phương và du khách, ngày 24-1-2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận địa điểm đầu tư dự án khôi phục và mở rộng chùa Hoàng ở xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa với tổng diện tích 10.000m2, bao gồm các công trình: cổng tam quan, Tam bảo, nhà Tổ… Trong đó, chủ đầu tư là Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án khôi phục, mở rộng chùa Hoàng sẽ hoàn tất vào năm 2022.

DSC_0275.jpg


ĐĐ.Thích Nguyên Phong công bố quyết định bổ nhiệm trú trì chùa Hoàng

Tiếp đến, Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, ĐĐ.Thích Nguyên Phong, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS đã đọc quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Thuần Pháp làm trụ trì chùa Hoàng (Hoàng Phúc tự). Đồng thời Ni sư Thích Đàm Hòa, UVDK HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Sư cô Thuần Pháp. 

Thay mặt chính quyền, ông Lê Thanh Cảnh, Trưởng phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Hoằng Hóa phát biểu, kêu gọi Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Đức cùng Sư cô tân trụ trì cần làm tốt hơn nữa việc huy động nguồn lực, nhất là Phật tử gần xa, quý mạnh thường quân với tín tâm cùng chung tay góp sức để chùa Hoàng được phục dựng trong thời gian nhanh nhất...

ĐĐ.Thích Tâm Chính ban đạo từ nói lên ý nghĩa và bổn phận của người trụ trì - “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” - mong Sư cô cùng với chính quyền địa phương hoàn thành tốt các công tác xã hội, đặc biệt là việc hoằng pháp cũng như giúp đỡ nhân dân Phật tử địa phương trong quá trình tu tập, học hỏi giáo pháp của Như Lai.

DSC_0293.jpg


NS.Thích Đàm Hòa trao quyết định tới SC.Thích nữ Thuần Pháp

Dịp này, Sư cô tân trụ trì đã đón nhận những lẵng hoa và quà chúc mừng từ BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, BTS các huyện thành thị lân cận, các ban ngành đoàn thể và các cấp chính quyền. Đồng thời phát nguyện sẽ luôn làm tấm gương mẫu mực, hướng dẫn nhân dân Phật tử xa gần tu tập tốt đời đẹp đạo...

DSC_0428.jpg


Nghi thức động thổ xây chùa

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền địa phương, bà con Phật tử đã làm lễ dâng hương bạch Phật, động thổ khởi công xây dựng chùa Hoàng trong không khí đại hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày