BR-VT: Ban Trị sự Phật giáo TX.Phú Mỹ tổ chức bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Thượng tọa Thích Nhuận Trí thay mặt Ban Trị sự tỉnh tặng hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Trưởng ban Trị sự TX.Phú Mỹ
Thượng tọa Thích Nhuận Trí thay mặt Ban Trị sự tỉnh tặng hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Trưởng ban Trị sự TX.Phú Mỹ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24-8, tại Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm tự, Ban Trị sự GHPGVN TX.Phú Mỹ trang nghiêm tổ chức bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Chư hành giả Tăng Ni thuộc GHPGVN TX.Phú Mỹ
Chư hành giả Tăng Ni thuộc GHPGVN TX.Phú Mỹ

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Nhuận Hải, Hòa thượng Thích Minh Thuận, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chứng minh trường hạ TX.Phú Mỹ; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Trị sự thị xã, Trưởng ban Tổ chức hạ trường TX.Phú Mỹ, Tăng Ni hành giả các trường hạ TX.Phú Mỹ; đại diện chính quyền, các cơ quan tỉnh, TX.Phú Mỹ.

Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Trị sự thị xã, Trưởng ban Tổ chức hạ trường Phú Mỹ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Trị sự thị xã, Trưởng ban Tổ chức hạ trường Phú Mỹ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc; Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Trị sự thị xã, Trưởng ban Tổ chức hạ trường Phú Mỹ cho biết ba tháng an cư là khoảng thời gian quý báu nhất, các hành giả đã nỗ lực tấn tu, thành tựu trong ba tháng an cư.

Thay mặt Ban Trị sự thị xã, Ban Tổ chức hạ trường, Đại đức Thích Quảng Ngữ, Chánh Thư ký Ban Trị sự thị xã báo cáo sơ bộ về hoạt động An cư kiết hạ của toàn thị xã với 10 hạ trường gồm: Trường hạ Đại Tòng Lâm, Vạn Thiện, thiền tôn Phật Quang, Ngọc Thạnh, Ni viện Thiện Hòa, Phổ Chiếu - Huệ Chiếu, Minh Đức, Ngọc Sơn Dinh, Kiều Đàm, Minh Đức với 1.790 hành giả, trong đó nội thiền có 823 vị, ngoại thiền có 967 vị.

Đại diện hành giả TX.Phú Mỹ phát biểu tri ân

Đại diện hành giả TX.Phú Mỹ phát biểu tri ân

Trong 3 tháng An cư kiết hạ, Ban Chức sự các trường hạ đều tổ chức lễ Bố-tát mỗi tháng 2 kỳ vào ngày 15 và 30 Âm lịch. Ngoài các thời khóa thiền môn, Ban Hoằng pháp, Phân ban Ni giới tỉnh về giảng dạy, sách tấn hành giả an cư. Hành giả được tham gia khóa bồi dưỡng hành chánh trong Giáo hội, Luật Tín ngưỡng tôn giáo...

Trong 3 tháng an cư, Ban Trị sự thị xã đã tổ chức chuyến viếng thăm, cúng dường tịnh tài, tịnh vật cho các hạ trường với kinh phí hàng trăm triệu.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Trương Trọng Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TX.Phú Mỹ bày tỏ vui mừng khi năm nay số lượng trường hạ đã tăng thêm 2 địa điểm, đáp ứng nhu cầu tu học vào mùa an cư của Tăng Ni.

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đạo từ tại lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ của Phật giáo TX.Phú Mỹ

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đạo từ tại lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ của Phật giáo TX.Phú Mỹ

Đại lao chư tôn giáo phẩm chứng minh, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa có lời đạo từ sách tấn đến hành giả, mong Tăng Ni không những chỉ thực hiện tốt việc tu học trong mùa an cư mà nên lấy đó tâm niệm cho công việc hàng ngày của chính bản thân; cùng chúc mừng chư tôn đức Tăng, Ni có thêm tuổi hạ.

Thay mặt Ban Trị sự thị xã và Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Giác Phương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng ban Trị sự thị xã phát biểu cảm tạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày