BR-VT: Sẽ tổ chức thi diễn giảng cho hành giả an cư

Trường hạ Đại Tòng Lâm
Trường hạ Đại Tòng Lâm

GNO - Theo thông tin từ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để khích lệ tinh thần tu học và phát hiện, bồi dưỡng cho các Tăng Ni hành giả có năng khiếu thuyết giảng, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp Ban Hoằng pháp tỉnh tổ chức hội thi diễn giảng.

Theo đó, hội thi diễn giảng vòng sơ kết, dành cho các Tăng Ni hành giả có năng khiếu diễn giảng đang an cư tại các trụ xứ. Đề tài: Ăn chay, Tịnh độ, Bố thí, Trì giới, Tinh tấn, Thiền định, An cư, Lục độ, Nhẫn nhục, Chánh kiến, Ngũ căn, Bát chánh đạo. Vòng sơ kết sẽ diễn ra từ ngày 7 – 14-7-2019 (nhằm 5 – 12-6-Kỷ Hợi).

Hội thi diễn giảng vòng chung kết, mỗi trường hạ cử 1 thí sinh là hành giả Tăng Ni ưu tú trong số các hành giả có năng khiếu diễn giảng đang an cư tại trường hạ tham gia hội thi diễn giảng của tỉnh (riêng trường hạ Trường TCPH Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện Hòa cử 2 thí sinh đại diện cho 2 lớp trung cấp và cao đẳng).

Đề tài vòng chung kết: Giá trị giới luật, Tăng Ni trẻ và sứ mạng trụ trì, Tu sĩ và nhà trọ, Vai trò của Phật tử tại gia, Tu sĩ và Hiến chương, Vai trò của Nội qui Ban Tăng sự Trung ương, Chánh tín và mê tín, Dấn thân và hạnh nguyện, Phật sự trọng đại của người xuất gia, Tu sĩ và môi trường, Biến tướng của Tịnh độ, Tu sĩ trẻ và thời đại công nghệ số.

Thời gian tổ chức vòng chung kết từ 7g30 - 11g30, ngày 28-7-2019 (nhằm 26-6-Kỷ Hợi); Địa điểm tại giảng đường Trường TCPH Đại Tòng Lâm (thị xã Phú Mỹ); Thời lượng thuyết giảng của mỗi thí sinh là 5 phút.

 Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày