BR-VT: Tổng khai giảng An cư kiết hạ cho Tăng Ni

GNO - Sáng ngày 20-5 (16-4 ÂL), tại hội trường tổ đình Đại Tòng Lâm (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh phối hợp cùng BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2563 - DL.2019.

BR.jpeg
Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Giác Cầu, Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS tỉnh, BTS GHPGVN TX.Phú Mỹ, các BTS GHPGVN huyện, thị xã, Ban Chức sự các trường hạ và chư hành giả Tăng, Ni an cư.

Về phía chính quyền tỉnh có bà Nguyễn Hồng Diệp, Phó ban Dân vận tỉnh; ông Phạm Thế Mỹ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Huỳnh Sơn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Phạm Văn Quyền, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố, thị xã… tham dự, chúc mừng.

image-20190520193700-10.jpeg

ĐĐ.Thích Trí Định báo cáo công tác tổ chức An cư kiết hạ

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc; ĐĐ.Thích Trí Định, Phó Thư ký BTS tỉnh đọc báo cáo công tác tổ chức An cư kiết hạ.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khai khóa an cư từ ngày 20-5 và kết thúc vào ngày 9-8-2019 tại hội trường tổ đình Đại Tòng Lâm. Ban Trị sự tỉnh có 2 trường hạ gồm: trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (trú xứ Tăng), trường hạ Ni viện Thiện Hòa (trú xứ Ni). BTS GHPGVN TX.Phú Mỹ có 6 trường hạ gồm: Trường hạ TX.Ngọc Thạnh, TV.Huệ Chiếu – Phổ Chiếu, chùa Huê Lâm, Kiều Đàm, TX.Ngọc Sơn Dinh và TV.Minh Đức.

Ngoài chương trình tu học các trường hạ đã đăng kí sinh hoạt, BTS GHPGVN tỉnh cũng như BTS GHPGVN TX.Phú Mỹ có kế hoạch thỉnh chư tôn đức Văn phòng II TƯGH phổ biến Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, mời chư tôn đức Văn phòng BTS tỉnh sinh hoạt hành chánh Giáo hội, mời lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh về phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…

image-20190520193700-11 (1).jpeg

Đại diện hành giả tác bạch trước chư tôn đức chứng minh

image-20190520193700-12.jpeg
Đại diện chư hành giả Tăng Ni của Phật giáo tỉnh BR - VT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Quyền chúc các hành giả Tăng Ni trong thời gian an cư học tập, tu luyện tốt, là tấm gương sáng cho Phật tử; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động ích nước, lợi dân, thực hiện phương châm “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”.

image-20190520193700-14.jpeg

HT.Thích Quảng Hiển ban đạo từ, sách tấn chư hành giả

Thay mặt ban chứng minh, HT.Thích Quảng Hiển ban đạo từ, nêu truyền thống an cư kiết hạ trong ba tháng là rất cần thiết của một vị Tỳ-kheo tu tập, rèn luyện tự thân, học hỏi lẫn nhau về Phật pháp, chia sẻ những vướng mắc trong đời sống tu hành…

Hòa thượng còn sách tấn Tăng Ni, vì số lượng Tăng Ni trên địa bàn TX.Phú Mỹ đông, cho nên ngoài việc giữ gìn giới luật Phật chế, các hành giả an cư còn phải tuân thủ các quy định của nhà nước cũng như của Giáo hội, nhằm góp phần làm trang nghiêm Giáo hội.

image-20190520193700-15.jpeg

Các hành giả Tăng trường hạ của BTS tỉnh đã tác pháp đối thú an cư

13 giờ chiều cùng ngày, tại chánh điện Trường TCPH Đại Tòng Lâm, các hành giả Tăng trường hạ của BTS tỉnh đã tác pháp đối thú an cư trong sự trang nghiêm và thanh tịnh như pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày