BTS PG Cà Mau chúc Tết các cơ quan

GNO - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Ất Mùi, sáng ngày 13-2, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đến thăm và chúc Tết Ủy ban MTTQVN, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Sở Công an tỉnh Cà Mau.

Đoàn do TT.Thích Huệ Thành, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn cùng HT.Thạch Hà, Ủy viên HĐTS, Phó ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau.

Camau (1).jpg
TT.Thích Huệ Thành tặng quà Tết

Tại UBND TP. Cà Mau, ông Lê Tuấn Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.Cà Mau; tại Văn phòng UBMTTQVN tỉnh, ông Đoàn Tấn Sĩ, Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Cà Mau; tại Văn phòng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, ông Huỳnh Ngọc Sang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo; tại Sở Công An, ông Trần Văn Thi, Trưởng phòng Tham mưu thuộc Sở Côn an; tại cơ quan Công an TP.Cà Mau, ông nguyễn Quan Khởi, Trưởng Công an TP.Cà Mau đón tiếp thân mật phái đoàn Phật giáo.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan đã gửi lời chúc Tết đến chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh  Cà Mau, Tăng Ni, Phật tử đón Tết cổ truyền với nhiều sức khỏe, an lạc, hoàn thành tốt mọi Phật sự.

Camau (2).jpg

TT.Thích Huệ Thành chúc Tết

Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau, TT.Thích Huệ Thành, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau cùng HT.Thạch Hà, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau đã vấn an sức khỏe đến lãnh đạo các cơ quan, gửi lời chúc một mùa xuân đầy hỷ lạc, vạn sự viên thông, kiết tường như ý trong mùa xuân mới với những thành tựu mới trong công tác.

Thượng tọa cũng cảm ơn lãnh đạo các quý cơ quan trong thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện để Phật giáo Cà Mau hoàn thành Phật sự.                                                   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thống nhất sẽ mời các bên liên quan từng sự việc để trao đổi

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày